Huế: Xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm cách ly toàn xã hội

An Sơn Thứ ba, ngày 07/04/2020 16:07 PM (GMT+7)
Sau 1 tuần thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan chức năng ở tỉnh Thừa Thiên- Huế đã xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm.
Bình luận 0

Ngày 7/4, theo tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau 1 tuần thực hiện Chỉ thị  16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19, các cơ quan, đơn vị ở tỉnh đã xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm.

Cụ thể, cơ quan chức năng ở tỉnh đã xử lý 49 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 17 trường hợp không thực hiện tạm ngừng kinh doanh, 7 trường hợp liên quan đến lưu trú... 

img

5 thanh niên không đeo khẩu trang nơi công cộng bị mời về làm việc tại Công an phường Phú Cát, TP.Huế. 

Trong số các vụ vi phạm, nổi cộm là vụ quán karaoke Hoàng Tử (257 Điện Biên Phủ, phường Trường An, TP.Huế) ngang nhiên mở cửa phục vụ khách giữa mùa dịch, trái với Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Khuya 4/4, lực lượng Công an TP.Huế phối hợp với UBND phường Trường An bất ngờ ập vào quán karaoke Hoàng Tử thì phát hiện quán này vẫn mở cửa đón khách như ngày thường. Tại đây, lực lượng công an còn phát hiện có 28 người đang hát karaoke trong 3 phòng của quán, thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Tiến hành test nhanh, cơ quan công an phát hiện 12 đối tượng dương tính với ma túy.

img

Các đối tượng tại quán karaoke Hoàng Tử được đưa về trụ sở công an lấy lời khai. 

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP.Huế đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đảm bảo về an ninh trật tự đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện của quán karaoke Hoàng Tử. UBND TP.Huế rút giấy phép kinh doanh và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với chủ quán karaoke Hoàng Tử là ông Nguyễn Văn Việt (SN 1968, trú TP.Đông Hà, Quảng Trị)… Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan về hành vi tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xử phạt hành chính 8 trường hợp về hành vi đăng tin sai sự thật và cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem