Hung thủ chém cô giáo mầm non tàn ác vì yêu?

Thứ năm, ngày 21/07/2011 06:49 AM (GMT+7)
Dân Việt - Theo thông tin từ gia đình nạn nhân Bùi Thị Thu Trang, nguyên nhân dẫn đến hành vi tàn ác của Nguyễn Phi Hùng có thể là do Hùng có tình cảm với Trang nhưng không được hồi đáp.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc cô giáo mầm non Bùi Thị Thu Trang, 24 tuổi, ở Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh bị chém xối xả trong lúc đang tập văn nghệ, tranh thủ lúc Trang đang được các bác sĩ truyền máu, bà Trần Thu Hà, mẹ đẻ nạn nhân, đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Dân Việt.

Nói về hung thủ Phạm Phi Hùng, bà Hà cho biết: "Hùng vốn là người cùng thôn Vọng Sơn với tôi. Dù hai gia đình không mấy khi qua lại nhưng tôi biết gia đình hắn cũng thuộc diện nề nếp, bố mẹ Hùng trước đây đều là cán bộ Nhà nước. 

Trước đây Hùng từng là sinh viên của một trường Đại học ở Hà Nội. Không hiểu vì sao giờ hắn lại về thôn trồng rau, nuôi gà".

 img
Bà Trần Thu Hà - mẹ đẻ nạn nhân  - đang cung cấp thông tin cho PV

Bà Hà cho biết thêm: "Vì Hùng cũng chẳng khi nào lên nhà tôi chơi nên tôi không rõ vì sao mà hắn lại chém con tôi dã man như thế. Sau khi được các bác sĩ cứu qua cơn nguy kịch, những lúc hiếm hoi Trang tỉnh lại, tôi có hỏi thì được biết thời gian gần đây Hùng hay bày tỏ tình cảm với Trang qua thư và hoa. Những lá thư có dòng chữ I love you và hình trái tim không đề tên nhưng Trang đoán chắc là của Hùng vì chỉ có Hùng đang theo đuổi Trang thời gian qua.

Càng ngày hành vi của Hùng càng quá đáng khi theo dõi nhất cử nhất động của con gái tôi, thậm chí có lúc hắn còn nhìn trộm con gái tôi đi tắm. Theo tôi thì Hùng không có biểu hiện gì về bệnh thần kinh nhưng những hành vi của hắn không giống như của người được ăn học tử tế. Thế rồi đến tối 15.7 thì hắn ra tay sát hại con gái tôi dù trước đó chẳng có chuyện gì xảy ra giữa Trang và hắn cả".

Trong lúc chúng tôi trò chuyện với Hùng, có một người đàn ông ước chừng hơn 30 tuổi vẫn luôn đứng cạnh giường bệnh và chăm sóc cho Trang. Hỏi ra, được biết đó là anh Hồ Đức Toán ở Quỳnh Lưu, Nghệ An - người yêu hiện tại của nạn nhân. Anh Toán hiện đang là công nhân tại miền Nam. Hai người yêu nhau cũng đã hơn một năm trời và hai bên gia đình cũng đã đặt vấn đề cho Trang và Toán đi lại tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân.

Do ngày 18.7.2011 là ngày giỗ đầu của bố Trang nên anh Toán đã từ miền Nam về quê làm giỗ bố bạn gái. Có thể sự xuất hiện của anh Toán đã khiến cơn ghen mù quáng trong Hùng trỗi dậy dẫn đến hành vi tàn ác của hắn với Trang.

Lau vội giọt nước mắt, bà Hà nghẹn ngào: "Năm ngoái, bố cháu bị bệnh ung thư mà mất. Hôm nay là giỗ đầu mà chẳng có ai ở nhà để làm bữa cơm tươm tất cúng ông ấy cả. Mọi việc đành dồn cả lên vai cậu con trai thứ hai của tôi đang là sinh viên Đại học Thể dục Thể thao ở Hà Nội về nghỉ hè".

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bác sĩ Toàn - người trực tiếp mổ cấp cứu cho bệnh nhân Trang - cho biết: “Bệnh nhân Bùi Thị Thu Trang nhập viện trong tình trạng mất máu cấp, bị nhiều vết thương phần mềm trên cơ thể. Vết thương rất nặng ở khuỷu tay hai bên và chảy máu nhiều. Bệnh nhân có biểu hiện sốc mất máu.

 img
Trang bị hung thủ Phạm Phi Hùng chém nhiều nhát chí mạng vào đầu và lưng, vai

Chúng tôi đã cầm máu và truyền máu khẩn cấp cho bệnh nhân. Sau khi hội chẩn chúng tôi đã mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Tất cả những vết thương trên cơ thể, tôi trực mổ nên tôi đã xử lý tối đa các vết thương. Sau ca mổ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục.

Tuy được hỗ trợ truyền máu khá nhiều nhưng hiện giờ bệnh nhân vẫn đang thiếu máu và cần được cấp thêm có thể từ phía người nhà hoặc phải mua máu để truyền".

Về những di chứng sau phẫu thuật, bác sĩ Toàn cho biết: "Đến giờ bệnh nhân vẫn còn lo âu, hoảng sợ. Những vết thương nặng như vậy sẽ để lại nhiều di chứng cho bệnh nhân. Những vết thương ở đầu không ảnh hưởng tới não bộ nhưng sẽ ảnh hưởng về thẩm mỹ về sau. Di chứng nặng nề nhất là hai bàn tay.

Cụ thể là vào ngày 17.6, một ngón tay đã bị đứt rời hẳn, những ngón còn lại bị đứt sâu vào gân cơ. Trong quá trình mổ chúng tôi cũng đã cố gắng nối lại các phần bị đứt gẫy. Tuy nhiên những vết thương trên hai bàn tay sẽ để lại nhiều di chứng. Sau khi phục hồi sức khỏe, bệnh nhân phải luyện tập đôi tay để chống co, dính gân và cơ đều đặn. Nếu không được phục hồi chức năng, luyện tập kịp thời thì đôi bàn tay khó có thể linh hoạt trở lại".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem