Hungary cảnh báo 'chiến tranh thế giới' vì NATO ngày càng can thiệp sâu vào cuộc chiến Ukraine

Minh Nhật (theo Mehrnews) Thứ bảy, ngày 01/06/2024 10:35 AM (GMT+7)
Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo rằng vai trò của NATO trong cuộc xung đột Ukraine có nguy cơ kéo liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu vào “một cuộc chiến tranh thế giới”, Mehrnews đưa tin.
Bình luận 0
Hungary cảnh báo 'chiến tranh thế giới' vì NATO ngày càng can thiệp sâu vào cuộc chiến Ukraine- Ảnh 1.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh IT

NATO đang "tiến gần hơn đến chiến tranh" mỗi tuần, ông Orban tuyên bố hôm thứ Sáu 31/5 khi các bộ trưởng ngoại giao liên minh đang họp tại Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc, để thảo luận về viện trợ quân sự cho Ukraine.

Nhận xét của ông Orban được đưa ra khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các quốc gia thành viên trong liên minh xem xét lại một số hạn chế liên quan đến việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Orban cho rằng, các cuộc đàm phán về việc phái huấn luyện viên quân sự Pháp tới Ukraine và cho phép Kiev sử dụng vũ khí của phương Tây để tấn công các mục tiêu của Nga là những ý tưởng “đáng lo ngại” và có nguy cơ gây ra chiến tranh thế giới.

Ông nói: "Thật vô lý khi NATO, thay vì bảo vệ chúng tôi, lại lôi kéo chúng tôi, một quốc gia thành viên, vào một cuộc chiến tranh thế giới. Điều này thật vô lý như việc một lính cứu hỏa quyết định đến và dập lửa bằng súng phun lửa”.

Thủ tướng Orban vốn mâu thuẫn với các quốc gia phương Tây về việc hỗ trợ Ukraine kể từ khi “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga bắt đầu hơn hai năm trước.

Cảnh báo của ông về nguy cơ chiến tranh thế giới được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng đạn dược, vũ khí Mỹ để tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga, nhưng chỉ gần khu vực biên giới Kharkov, phía Bắc Ukraine nơi Nga đang giành được lãnh thổ.

Sau sự thay đổi chính sách của Mỹ, Đức cũng bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí do Đức cung cấp để chống lại các mục tiêu của Nga.

Một tuyên bố của chính phủ Đức cho biết: “Cùng nhau, chúng tôi tin rằng Ukraine có quyền tự bảo vệ mình trước những cuộc tấn công này bằng vũ khí do chúng tôi cung cấp".

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lực lượng của ông đã phát động một chiến dịch lớn chống lại khu vực Kharkov, nằm đối diện biên giới với Belgorod vào đầu tháng này nhằm tạo ra vùng đệm bảo vệ các làng biên giới của Nga khỏi các cuộc tấn công chết người từ Ukraine.

Vào tháng 2/2022, Nga đã phát động một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, một phần nhằm ngăn chặn sự mở rộng về phía đông của NATO sau khi cảnh báo rằng liên minh quân sự này đang đi theo “đường lối hung hăng” chống lại Moscow.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem