Hút mỡ bụng, một phụ nữ tử vong

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 22/10/2021 17:17 PM (GMT+7)
Đóng 70 triệu đồng để thực hiện hút mỡ bụng tại Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo (TP.HCM), 2 ngày sau bệnh nhân tử vong. Người nhà bệnh nhân bức xúc vì cho rằng bệnh viện thẩm mỹ đã không đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời.
Bình luận 0
Hút mỡ bụng, một phụ nữ tử vong - Ảnh 1.

Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo. Ảnh: Giao Linh

Theo phản ánh của người nhà bệnh nhân, bà N.T.N.T (50 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân) có đến Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo (576-578 Cộng Hòa, Tân Bình, TP.HCM) tư vấn hút mỡ bụng vào tháng 5/2021 với chi phí 70 triệu đồng, sau đó đặt cọc 2 triệu đồng để phẫu thuật. Tuy nhiên do TP.HCM giãn cách kéo dài nên đến 16/10, bà T mới được hẹn đến làm các xét nghiệm trước khi phẫu thuật.

Theo ông V, chồng bà T, bác sĩ phẫu thuật cho bà T có tên là Phùng Mạnh Cường. "Vợ tôi yêu cầu bác sĩ Cường phẫu thuật vì tin tưởng tay nghề", ông V cho hay.

Cuộc phẫu thuật diễn ra lúc 9h sáng 16/10, nhưng đến chiều tối, người nhà bà T. mới nhận được điện thoại của bà, nói đau và mệt, nằm lại bệnh viện. Đến 6h sáng ngày 17/10, ông V liên hệ với vợ nhiều lần không được. Đến 8h bác sĩ Phùng Mạnh Cường gọi lại cho gia đình thông báo nạn nhân đang truyền máu, nước biển và đang ngủ, không cho gia đình gọi điện cũng như gặp mặt.

Do quá lo lắng, gia đình bệnh nhân đã đến bệnh viện lúc 11h40 nhưng bị ngăn cản không cho vào. "Tôi không yên tâm, làm căng đòi báo công an phường thì mới được vào. Khi chạy thẳng vào phòng, thấy vợ đang nằm bất động, thở oxy, tôi hốt hoảng yêu cầu đưa vợ tôi đi cấp cứu nhưng phía bệnh viện cố tình trì hoãn, không đưa đi. Ông bác sĩ Cường còn lấy 20 năm kinh nghiệm ra đảm bảo vợ tôi không sao", ông V bức xúc.

Đến 15h cùng ngày, bà T. mới được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc này, bệnh nhân đã trong tình trạng nguy kịch, phải can thiệp thở máy, vận mạch, kháng sinh, lọc máu liên tục. Tuy nhiên đến 21h ngày 18/10, bà T. tử vong.

Hút mỡ bụng, một phụ nữ tử vong - Ảnh 3.

Kết luận nguyên nhân tử vong của Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Theo kết luận của Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng, nhiễm độc biến chứng suy đa cơ quan, viêm cân hoại tử, hậu phẫu hút mỡ bụng ngày 3, bệnh lý tăng huyết áp.

Ông V., chồng nạn nhân bức xúc: "Nếu bệnh viện cho vợ tôi đi cấp cứu sớm, không cố tình trì hoãn, giấu giếm, có lẽ vợ tôi đã không tử vong".

Phía Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo hiện từ chối trả lời cũng như tiếp phóng viên. 

Các bác sĩ thẩm mỹ nhận định, hút mỡ bụng là 1 phẫu thuật lớn. Nguy cơ đáng ngại và nguy hiểm nhất là thuyên tắc mạch sâu và thuyên tắc phổi. Để phòng ngừa, trước khi thực hiện hút mỡ và tạo hình thành bụng, bệnh nhân phải được tầm soát huyết khối, tĩnh mạch sâu ở những người trên 40 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem