Hữu cơ
-
Trang trại nuôi heo rừng của gia đình anh Sáu, nông dân xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã trở thành địa chỉ quen thuộc của mọi người, họ tìm đến đây để mua heo giống hoặc heo thương phẩm.
-
Nhu cầu tiêu thụ thực phẩm sạch ngày càng tăng, nhiều nông dân tại Đồng Nai mạnh dạn chuyển sang nuôi heo theo quy trình mới.
-
Làm nông nghiệp hơn 20 năm, nhưng đến bây giờ, sau 4 năm trồng đa cây theo hướng hữu cơ, vợ chồng bà Nguyễn Thị Nền (thôn 2, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) mới thấy, con đường mình chọn là đúng. 2,5ha với 17 loại cây trồng giúp vợ chồng bà thu được 500 triệu đồng/năm, sau khi trừ chi phí.
-
Tận dụng xác của con cá, một bà nông dân U60 ở tỉnh Gia Lai đã ủ thành phân bón hữu cơ. Chính điều này đã giúp đất đai thêm tơi xốp, màu mỡ giúp cây ăn quả các loại ra nhiều trái, mã đẹp, đạt năng suất, chất lượng.
-
Được cung cấp phôi nấm hương với giá ưu đãi, trồng và chăm sóc theo quy trình hữu cơ, các hộ dân tại xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã có thu nhập khá cao hàng tháng.
-
Bí quyết trồng sầu riêng của anh nông dân Đắk Nông, cứ một cây thu 20 triệu/vụ, ai xem cũng phục lăn
Từ đam mê, anh Nguyễn Văn Kiệp (TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) đã tốn không ít công sức để tìm đất trồng sầu riêng. Không vội vã như bao người khác, anh từng bước đem dến cho khách hàng loại sầu riêng chất lượng nhất. -
Chuyển đổi phương thức nông nghiệp xanh, sạch là một trong những giải pháp mà thành phố Sơn La đang hướng tới, góp phần tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, hiệu quả.
-
Vài năm trở lại đây, cụm từ “nông nghiệp hữu cơ” là từ khóa mới trong sản xuất nông nghiệp ở Sơn La, nhằm tạo ra nông sản an toàn, có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại lợi ích đối với sức khỏe con người, góp phần cải tạo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững nền kinh tế.
-
Mặc dù trồng sầu riêng theo hướng hữu cơ khiến người nông dân phải bỏ nhiều công chăm sóc hơn, nhưng bù lại, giá thành và đầu ra của sầu riêng hữu cơ luôn ổn định và lâu dài hơn sầu riêng trồng theo cách thông thường.
-
Ở vùng cao Sơn La giờ đây có những vùng đất chuyên canh nhiều loại trái cây, như mít, chuối, táo đại, mận…Nhờ những loại cây này mà cuộc sống của bà con nơi đây đã thêm ấm no, hạnh phúc.