Huy động người nhái tìm 3 nạn nhân bị lũ cuốn trong hầm thủy điện

Thứ bảy, ngày 28/09/2013 19:01 PM (GMT+7)
Chiều tối 28.9, ông Võ Cao Phi - Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, cho biết: vẫn chưa tìm được tung tích 3 công nhân bị nước lũ cuốn trôi tại công trình Nhà máy thủy điện La Hiên 2.
Bình luận 0

img
Bơm nước trong đường hầm hun hút để tim kiếm người bị nạn

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 26.9, mưa như trút làm nước từ thượng nguồn suối Chín Bếp (Phú Mỡ) tràn qua đê bao trong lúc nhiều công nhân đang thi công trong đường hầm công trình nhà máy thủy điện La Hiên 2 (xã Phú Mỡ, Đồng Xuân).

3 công nhân đã bị lũ cuốn mất tích trong đường hầm sâu 6m, dài hơn 2.000m. 3 nạn nhân được xác định là Nguyễn Công Lệnh (26 tuổi), Nguyễn Thanh Phương (30 tuổi) đều quê ở Đồng Xuân, cùng một công nhân người Trung Quốc tên là Zho Ming Shu (51 tuổi).

Đây là 3 người trong lực lượng công nhân do Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng số 1 Triết Giang (Trung Quốc) điều hành, đang thi công đào tuyến đường hầm dẫn nước xuyên qua núi.

img
Nhà chức trách đang điều hành lực lượng cứu hộ tại khu vực công trình Nhà máy thủy điện La Hiên 2

img
Người nhà nạn nhân đang đắng lòng chờ đợi…

Hai ngày qua, chính quyền tỉnh Phú Yên đã huy động lực lượng cứu hộ tiến hành bơm nước trong đường hầm và thợ lặn chuyên nghiệp tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, do đường hầm sâu và dài, cộng với nước đục nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Ngày 28.9, lực lượng quân sự và công an của tỉnh đã tăng cường phục vụ công tác tìm kiếm. Chính quyền đang đề nghị Quân khu 5 chi viện người nhái, bằng mọi giá để tìm tung tích các nạn nhân.

Hùng Phiên (Hùng Phiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem