Huy đông vốn
-
Vợ chồng bà Lê Diệp Kiều Trang đã huy động 7 triệu USD cho dự án xe đạp in 3D thông qua hình thức gọi vốn cộng đồng. Với những lùm xùm gần đây, liệu hình thức này có thực sự an toàn với nhà đầu tư?
-
Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình vừa có văn bản điểm danh 19 dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, chuyển nhượng và kinh doanh bất động sản trên địa bàn.
-
Công ty Phát Đạt dự kiến phát hành 201,17 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư và cổ đông năm 2023-2024, thu về 2.015 tỷ đồng tất toán nợ trái phiếu, phát triển dự án.
-
Theo HoREA, "không có bữa ăn nào miễn phí", nên để được bảo vệ quyền lợi thì người mua, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cũng phải trả một cái giá, là trả "phí bảo lãnh ngân hàng", thường bằng khoảng 2% giá trị tài sản bảo lãnh, được tính vào giá bán mà người mua phải trả khi mua nhà.
-
Tổng công ty điện lực quốc tế Thái Lan (EGATi) vừa quyết định dừng phát triển dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị có vốn đầu tư hơn 2,5 tỷ USD.
-
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (HoSE: IDJ) vừa tổ chức thành công ngày 23/5 vừa qua. Qua đó, IDJ thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt mốc nghìn tỷ và lãi dự kiến ở mức cao nhất từ trước đến nay.
-
Theo Ngân hàng Nhà nước, áp lực gia tăng lãi suất luôn tồn tại, do nhiều tác động. Ngân hàng thì chủ yếu huy động vốn ngắn hạn, nhưng vẫn phải đáp ứng các nhu cầu cho vay trung dài hạn, nên đã tạo sức ép lên lãi suất huy động.
-
Trót huy động vốn lãi suất cao với kỳ hạn dài hồi cuối năm ngoái, nên nhiều ngân hàng đang chật vật với mục tiêu giảm lãi suất cho vay vì giá vốn đầu vào cao.
-
Theo HoREA, Điều 46 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chưa quy định “điều kiện khi chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản” (M&A), nên chưa đồng bộ, chưa thống nhất với Điều 41 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và khoản 4 Điều 40 Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).
-
Công ty CP Gamuda Land đã bị UBND TP.HCM ra quyết định xử phạt 900 triệu đồng, vì thực hiện hành vi huy động vốn không đúng quy định.