Huyện Ân Thi
-
Là tướng tài nhà Trần, từng hai lần tham gia cuộc chiến chống quân Nguyên- Mông hiển hách và được Hưng Đạo Vương tín nhiệm gả con gái cho. Nhưng ít ai biết rằng vị danh tướng này xuất thân từ nông dân đất Hưng Yên, ông là Phạm Ngũ Lão.
-
Làng Đào Quạt là làng cổ (nay thuộc xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) nổi tiếng với vị võ tướng Đào Công Chí tinh thông, tài năng xuất chúng, có công đánh giặc Chiêm Thành. Theo tài liệu để lại, vào năm Thuận Thiên thứ 11 (1020), giặc Chiêm Thành xâm lấn nước ta, vua nhà Lý sai tìm người tài giúp nước.
-
Là tướng tài dưới thời Vua Trần, từng hai lần tham gia cuộc chiến chống quân Nguyên- Mông hiển hách; được Hưng Đạo Vương tín nhiệm gả con gái cho. Nhưng ít ai biết rằng vị danh tướng này xuất thân từ nông dân, ông là Phạm Ngũ Lão, quê ở làng Phù Ủng, nay thuộc huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên...
-
Không chỉ là ngôi làng khoa bảng nổi tiếng Hưng Yên và cả nước với hàng chục tiến sĩ thời phong kiến, làng Thổ Hoàng còn được ví như “lò luyện thi” khi sĩ tử bốn phương luôn tìm đến để củng cố kiến thức.
-
Phạm Ngũ Lão (1255-1320) là nhân vật lịch sử kiệt xuất. Trong số những tùy tướng tài giỏi của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Phạm Ngũ Lão nổi bật lên như một danh tướng văn võ song toàn, đánh đâu thắng đấy...
-
Làng Thổ Hoàng, nay là làng Thổ Hoàng Cả, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi (Hưng Yên) có c12 người đỗ đại khoa và là một trong 10 làng có truyền thống khoa cử bậc nhất trong lịch sử Việt Nam. Tiêu biểu nhất là Nguyễn Trung Ngạn - vị Hoàng giáp đầu tiên của nền khoa cử phong kiến Việt Nam...
-
Đến nay thì câu chuyện về tướng quân Phạm Ngũ Lão vẫn được người dân làng Phù Ủng (xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) kể lại như một tích chuyện kỳ lạ về một vị tướng anh hùng có lòng yêu nước dưới trướng Trần Hưng Đạo, căm thù giặc Nguyên Mông sâu sắc, có sức khỏe phi thường, gan dạ.
-
Sau khi bị mắc kẹt trong ô tô bị tai nạn và được cứu ra ngoài, tài xế ô tô 7 chỗ đã vô cùng cảm kích người dân xung quanh và chắp tay, quỳ gối cảm ơn người dân vì đã cứu sống mình. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 6/7 tại tỉnh Hưng Yên.
-
Thời gian qua, mô hình nuôi lươn không bùn được triển khai tại xã Hồ Tùng Mậu (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân. Điển hình là gia đình ông Nguyễn Văn Vĩnh ở thôn Gạo Bắc.
-
Nuôi lươn không bùn trong bể lót bạt là mô hình cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với nuôi lươn truyền thống bởi chi phí đầu tư thấp, nhanh cho thu hoạch. Mô hình mang lại thu nhập khá cho nhiều hộ dân. Điển hình là hộ ông Nguyễn Văn Vĩnh, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi (Hưng Yên).