Huyện Ba Bể
-
Hơn 100ha lúa, ngô bị nước vùi lấp, hư hại, 4 người bị sét đánh gây thương tích, nhiều ao cá vỡ, xe máy bị cuốn trôi, nhà bị sạt lở sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm 9/9 đến ngày 10/9 tại tỉnh Bắc Kạn.
-
Nhầm lá ngón với rau ngót rừng, một gia đình tai xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) khi đi rừng đã hồn nhiên hái về nấu canh.
-
Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, dạy nghề cho lao động nông thôn, góp phần giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho người dân trên địa bàn...
-
Trong chuyến công tác Bắc Kạn, tôi may mắn gặp ba chàng trai trẻ, và điều khiến tôi nể phục không chỉ vì họ dám nghĩ dám làm, mà vì họ đều coi việc học là quan trọng và cần thiết, kể cả là làm nông.
-
Tận dụng dòng nước sông Hà Hiệu chảy qua khu vực “Trộc Lại” nước không chảy siết mà chia thành 2 nhánh nhỏ, năm 2017 ông Hoàng Văn Lần (thôn Lủng Điếc, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) nảy ra ý tưởng “rào, ngăn” sông để nuôi cá.
-
Anh Dương Văn Quỳnh, thôn Nà Niểm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) trồng 250 cây hồng không hạt, trong đó có 130 cây đã cho quả. Mùa hồng không hạt năm 2017, anh Quỳnh thu hoạch được 3 tấn quả hồng không hạt bán cho thương lái và có 75 triệu đồng...
-
Chị Nông Thị Kim, ở thôn Bản Ngù, xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) trồng xen canh hơn 3.000m2 cây rau đặc sản bò khai dưới tán cây hồng. Cây hồng không hạt có đặc điểm vươn cao, tán rộng nên giữ ẩm cho đất rất tốt khi cây rau bò khai lại ưu ẩm, bóng râm.