Kiên trì, cần mẫn, ông Bùi Văn Phong (SN 1970), thôn Cóc Khiểng, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã trồng dâu nuôi tằm bán kén ra thị trường mang lại thu nhập gần 20 triệu đồng/tháng.
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp kém hiệu quả, anh Trần Văn Hòa, thôn Minh Hải, xã Minh Tân, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã mạnh dạn mang cây thanh long ruột đỏ ở tỉnh Bình Thuận về trồng. Sau nhiều năm bén rễ cây thanh long đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Ngày 28/8, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, UBND huyện Bảo Yên tổ chức khai mạc "Hội chợ giới thiệu sản phẩm xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai" tại huyện Bảo Yên.
Sau hơn 10 năm bén rễ trên đất xã Minh Tân, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, cây thanh long ruột đỏ đã và đang từng bước khẳng định thương hiệu, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng biết đến, trở thành cây trồng giúp nhiều hộ nông dân vươn lên làm giàu.
Tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đại đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã xây dựng, thực hiện các mô hình, phần việc gắn với nông dân, nông thôn tại địa phương.
Chiều nay (11/5), ông Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến 2 mẹ con ruột tử vong.