Huyện Cao Lãnh
-
Nuôi 2 loài cá đặc sản chung một ao, bắt con nào lên bán hết con đó, một nông dân Đồng Tháp phát tài
Từ lâu đời cá heo và cá chạch lấu được xem là 2 sản vật quý hiếm-cá đặc sản vùng sông nước ĐBSCL. Song, do việc khai thác nguồn lợi thủy sản quá mức hai loại cá này ngoài tự nhiên hiện rất khan hiếm. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, thời gian gần đây nhiều nông dân ở Đồng Tháp đã thả nuôi kết hợp thành công... -
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đồng lòng của người dân, phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đã có những chuyển biến tốt, đặc biệt là việc phát triển các tuyến đường hoa nông thôn mới, tuyến đường kiểu mẫu trồng hoa mang lại vẻ đẹp tươi mới cho vùng quê.
-
Vùng đồng bằng sông Cửu Long là một trong những nơi có nhiều tiềm năng và lợi thế lớn để nuôi cá sấu. Riêng tỉnh Đồng Tháp, phong trào nuôi cá sấu phát triển tốt.
-
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) vừa phối hợp với UBND xã Phong Mỹ tiến hành thả cá giống trong “Mô hình sinh kế mùa nước nổi” tại xã Phong Mỹ (huyện Cao Lãnh).
-
Ở một nơi của Đồng Tháp, thiên hạ đến chơi, bẻ trái ngon đặc sản cầm nặng đẫy cả tay, ai cũng mê tơi
Thời gian qua, với những sản phẩm du lịch rất đặc trưng Đồng Tháp như: tham quan Làng hoa Sa Đéc, khám phá vườn quýt hồng ở Lai Vung, trải nghiệm trên cánh đồng sen Tháp Mười, thăm vườn xoài Cao Lãnh tạo được sức hút và ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhiều khách du lịch gần xa. -
Sở hữu những con kênh hiền hòa cùng những cánh rừng nguyên sinh và hồ sen thơm ngát, khu du lịch sinh thái, vườn chà là…, Đồng Tháp đang là điểm đến thu hút du khách trong nước và nước ngoài.
-
Những năm gần đây, bên cạnh canh tác xoài theo hướng hữu cơ, an toàn, nhiều nhà vườn tại xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) còn sáng tạo thực hiện mô hình kinh tế đa tầng, giúp tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích sản xuất.
-
Ngoài mô hình nuôi lươn trong bồn composite, lãnh đạo huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) còn đến thăm mô hình chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn trái của hộ ông Nguyễn Thanh Nhàn, ở ấp 2, xã Bình Hàng Trung. Với diện tích 12.000m2, ông Nhàn chăn nuôi kết hợp gồm nuôi dê, nuôi dúi, nuôi vịt trời, nuôi le le v.v....trong vườn cây ăn trái
-
Huyện Cao Lãnh - vùng đặc sản cây ăn trái của tỉnh Đồng Tháp, những năm gần đây, nhờ phát triển du lịch nông nghiệp, ngày càng có nhiều du khách biết, tìm đến tham quan, trải nghiệm.
-
Thay vì đốt rơm rạ sau thu hoạch, từ vụ hè thu 2022 với sự hỗ trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh Đồng Tháp, nông dân các xã Tân Hội Trung, Ba Sao (huyện Cao Lãnh) chọn sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý rơm rạ thành thành phân bón...