Huyện Cao Lãnh
-
Mấy năm gần đây, con nước đồng bằng về thấp, lượng ốc bươu ngoài tự nhiên ở miền Tây cũng ít dần, nên nhiều nơi đã sáng tạo nhân giống và nuôi loại đặc sản này. Riêng ở xứ xoài nổi tiếng huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, các lão nông cưng ốc tới mức vừa làm bà mụ đỡ đẻ, vừa xây khu nghỉ dưỡng cho loài ốc này.
-
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Cao Lãnh tổ chức tổng kết mô hình nuôi cá chạch lấu kết hợp nuôi cá heo nước ngọt, gắn với liên kết tiêu thụ.
-
Được xem là một trong những mô hình sản xuất nông nghiệp mới được triển khai, hộ nuôi cá chạch lấu, cá heo của gia đình ông Đinh Văn Trưng thuộc ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ; ông Trần Văn Phương thuộc ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) bước đầu thành công với việc lai tạo, nhân giống nuôi con cá linh non.
-
Gần 2 tháng gần đây, nhiều loại chim trời như: còng cọc, nhan điển, mắt xanh - có hình dạng giống như con nhan điển, tập trung thành đàn tại một số ao nuôi cá của nông dân trên địa bàn xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) để ăn cá nuôi, ít nhiều gây thiệt hại.
-
Vào thời điểm mít Thái Lan có giá cao ở tỉnh Đồng Tháp, hiện nay giá từ 23.000 đồng đến 58.000 đồng/kg (tùy loại) thì xảy ra tình trạng mất trộm (mỗi nơi chỉ 1-2 trái) mít ở một số nơi nhưng không báo Công an vì nhỏ lẻ.
-
Nhiều nông dân trồng chanh không hạt trên địa bàn huyện Cao Lãnh lo lắng vì giá bán trái chanh không hạt đang giảm so với tháng trước.
-
Ngày 24/5, ông Nguyễn Khắc Mỹ - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau gần 3 năm đi vào hoạt động, đến nay các thành viên của Hợp tác xã (HTX) xoài Mỹ Xương đã bán được tổng cộng 340 cây xoài (cát Hòa Lộc và cát Chu) từ mô hình “Cây xoài nhà tôi” với tổng số tiền thu được gần 1,4 tỷ đồng, mang lại lợi nhuận đáng kể cho nhà vườn.
-
Ngày 24/1, ông Nguyễn Văn Bằng (SN 1959, ngụ thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, gia đình có trồng bắp (giống S10 siêu sớm). Khi bắp trưởng thành có một số cây trổ nhiều trái bất thường, gây tò mò trong gia đình và khiến nhiều người dân cùng xóm kéo tới xem.
-
Không chọn những loại cây ăn trái thông dụng như xoài, nhãn, cam... để phát triển kinh tế, ông Võ Văn Phục (63 tuổi) ở xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã tìm hướng đi cho riêng mình thông qua mô hình trồng măng cụt kết hợp với du lịch sinh thái.
-
Đó là xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp). Xã có 1 Hợp tác xã cá điêu hồng, 11 doanh nghiệp nuôi cá tra..với tổng sản lượng lên đến vài chục ngàn tấn mỗi năm. Toàn xã Bình Thạnh có hơn 1.800ha cây ăn trái, mỗi năm xuất bán ra thị trường sản lượng hơn 24.000 tấn...