Huyện Đăk Tô
-
So với nhiều vật nuôi khác, nuôi hươu sao tuy vốn đầu tư lớn, song hiệu quả kinh tế mang lại khá cao, không phải quá lo lắng về đầu ra sản phẩm. Nhận thấy những điều này, một số hộ dân ở xã Văn Lem, huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) đã lựa chọn mô hình này để phát triển kinh tế.
-
Kéo "nhầm" 77m3 gỗ không nằm trong danh sách vi phạm và bị tịch thu, mang đấu giá 3 lần không ai mua
Trong quá trình kéo gom số gỗ sai quy định, Lâm trường Đăk Tô (thuộc Công ty Lâm nghiệp Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) kéo luôn 77m3 khối gỗ không nằm trong danh sách vi phạm và bị tịch thu. Đến nay, qua 3 lần đấu giá, số gỗ trên vẫn chưa bán được, trở nên mục nát. -
Nằm ở địa phận xã Pô Kô (huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum), suối Đăk Na là một trong những địa điểm “bỏ túi” dành cho những người đam mê du lịch trải nghiệm. Sau khi tham quan thác Đăk Na, du khách có thể thưởng thức những món ăn đặc sản của người Xơ Đăng tại đây.
-
Với 2 ha cà phê, chị Y Đam, nông dân xã Văn Lem (huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) đã học hỏi, mạnh dạn thay đổi cách trồng, chăm sóc cà phê để tạo ra sản phẩm chất lượng cao nhằm gia tăng thu nhập.
-
Lô 2, khoảnh 2, tiểu khu 281 thuộc thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ, huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) hiện có cây sao cát cổ thụ, sống gần 1.000 năm tuổi. Cây cổ thụ này được xem biểu tượng niềm tin của người dân nơi đây. Do đó, bà con và các cán bộ quản lý, bảo vệ rừng đang ngày đêm bảo vệ cây cổ thụ.
-
Liên quan đến vụ việc một nữ sinh lớp 6 ngồi bàn giáo viên tại một trường tiểu học ở huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) gây xôn xao dư luận, lãnh đạo của nhà trường đã chính thức lên tiếng.
-
Mang nét đẹp hoang sơ, kỳ vĩ, thác nước đẹp-thác Đăk Sing, xã Văn Lem (huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) như một bức tranh thủy mặc, thật sự là một điểm đến thú vị dành cho những ai yêu thích loại hình du lịch trải nghiệm.
-
Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích, huyện Đăk Tô (Kon Tum) đã xác định phát triển cây mắc ca là một trong những cây trồng sản xuất hàng hóa đi vào chiều sâu, gắn thị trường tiêu thụ.
-
Nhiều lao động ở các tỉnh phía Bắc phiêu bạt vào tỉnh Kon Tum làm nghề cạo nhựa thông. Do đặc thù công việc, họ chỉ ở lại vài năm sau khi cây thông đã hết nhựa rồi lại sang tỉnh khác. Do vậy, họ không xây nhà mà dựng tạm túp lều giữa rừng thông để ăn ở, sinh hoạt...
-
Ngày 6/12, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi giết người xảy ra trên địa bàn huyện Đăk Tô.