Huyện Đơn Dương
-
Nhiều gia đình, doanh nghiệp chuyên canh cây cà chua tại huyện Đơn Dương và Đức Trọng (Lâm Đồng) đang “ngậm phải trái đắng”, thiệt hại kinh tế hàng tỉ đồng vì mua và trồng trúng giống cà chua rita giả, không rõ nguồn gốc, cho chất lượng thấp lại nhiều sâu bệnh.
-
Từ giữa năm 2018 đến nay, thị trường cà chua thân gỗ ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) tiêu thụ chậm, giá giảm mạnh, thậm chí có những thời điểm cà chua thân gỗ không tiêu thụ được.
-
Lần đầu tiên trong cả nước có HTX Nông nghiệp Magic-S Rạng Đông ra đời tại thôn Đa Hoa, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng vào tháng 8/2018. Chỉ sau 1 tháng đi vào hoạt động, HTX tăng diện tích trồng cây siêu quả Magic-S (còn gọi là cà chua thân gỗ) từ 3 ha lên 30 ha, mở ra triển vọng mới để chuyển dịch cơ cấu sản xuất, tăng thu nhập cho người nông dân.
-
Gia đình anh Phan Văn Tình, thôn Quảng Lợi, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) có 2,4ha đất chỉ trồng ớt ngọt, bắp sú, cà chua mà mỗi năm lời tới 1,2 tỷ đồng. Đặc biệt, những tháng đầu năm 2018, anh Tình bán 62.000 cây bắp sú thu về 360 triệu đồng...
-
Anh Nguyễn Bá Tôn và anh Nguyễn Mạnh Hà ở thôn Đarahoa, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã mạnh dạn đầu tư vốn trồng cà chua thân gỗ. Giá bán cà chua thân gỗ cho doanh nghiệp thu mua hiện nay là 150.000 đồng/kg..
-
Trồng trọt không hiệu quả vì đất ít, bực quá, anh Nguyễn Văn Dũng (42 tuổi), xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng chuyển qua nuôi đàn thỏ hàng nghìn con. Kết quả, tuy chúng ăn tốn cỏ nhưng bình quân mỗi tháng anh Dũng lãi ròng 30 triệu đồng, cứ 2 tháng có 60 triệu...