Huyện Ea Súp
-
Nhiều hộ trồng xoài trên địa bàn xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) đang thấp thỏm "đứng ngồi không yên" vì xoài rụng hàng loạt do gió lớn, gây thất thu, đặc biệt khi Tết Nguyên đán 2023 đang cận kề.
-
Liên quan đến vụ phá gần 400 ha rừng tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp (Đắk Lắk), UBND huyện Ea Súp đã ra quyết định kỷ luật hai lãnh đạo xã này bằng hình thức cảnh cáo.
-
Khi biết tin em họ bị đánh, Khánh và Duy chuẩn bị ống tuýp sắt và dao đi trả thù. Cả hai đã đánh một người gục tại chỗ, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.
-
anh Nguyễn Văn Lâm (xã Cư Mlan, Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) có hơn 2,5 ha điều, các năm trước dù mất mùa gia đình anh cũng thu được khoảng 2 tấn điều, thu khoảng 50 triệu đồng. Nhưng từ đầu vụ đến nay, gia đình anh Lâm chỉ mới thu được khoảng 3 tạ.
-
Đào Thị Mình đã cùng tình người sát hại chồng, rồi đưa thi thể nạn nhân lên đồi dựng hiện trường giả thành một vụ tự tử.
-
Thời tiết thất thường khiến bí đỏ bị nhiễm bệnh nặng, nông dân trồng bí đỏ trên địa bàn huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) đang có nguy cơ bị thua lỗ.
-
Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), ngày 14/3 Tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” với nhiều hoạt động ý nghĩa tại xã biên giới Ia R’vê, huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk).
-
Theo kết quả xác minh ban đầu, từ năm 2006 - 2016, lãnh đạo và nhân viên 4 công ty lâm nghiệp tại huyện Ea Súp (Đắk Lắk) đã có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, để hơn 22.000 ha rừng bị chặt phá, đất rừng bị lấn chiếm.
-
Ngày 28/11, tại xã biên giới Ia R'vê (huyện Ea Súp), Công ty Điện lực Đắk Lắk đã thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa như Chương trình "Cùng em đến trường", "Thắp sáng đường quê", "Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid- 19", "Vệ sinh trạm biến áp khách hàng"… Đây là các hoạt động nhằm tri ân khách hàng sử dụng điện của Công ty.
-
Sự thay đổi toàn bộ hệ sinh thái trên dòng sông Sêrêpốk đã ảnh hưởng đến 201 loài cá trong khu hệ sông Mê Kông. Những loài cá di cư sinh sản đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, trong đó có cá Mõm trâu và cá Rô cờ. Lưu giữ, bảo quản nguồn gen