Huyện hải hậu
-
Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều tàu thuyền đánh bắt xa bờ ở tỉnh Nam Định đã “xông biển” chuyến ra khơi đầu năm và bội thu các loại hải sản.
-
Những ngày vừa qua, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Nam Định đã khẩn trương xuống đồng be bờ giữ nước, làm phẳng mặt đất và cấy lúa xuân để kịp khung thời vụ.
-
Nam Định là vùng quê văn hiến có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời gắn liền với những tên đất, tên làng tồn tại cách đây nhiều thế kỷ. Những ngôi làng cổ, làng khoa bảng ở Nam Định từ lâu đã mang trong mình dáng vẻ trang nghiêm, cổ kính, lưu giữ được nhiều nét đẹp văn hoá truyền thống của quê hương.
-
Hiện tại, chị Diệm, nông dân xã Hải Trung (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) nuôi 1.000 thỏ sinh sản, khoảng 7.000 thỏ thương phẩm. Thỏ sau khi nuôi khoảng 4 tháng, đạt trọng lượng khoảng 2,5kg được xuất bán. Mỗi tháng, gia đình chị xuất bán từ 1.500-2.000 thỏ thịt, với giá thỏ trung bình 100 nghìn đồng/kg, sau trừ chi phí thu lãi khoảng 50 triệu đồng/tháng
-
Vừa qua, tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Hải Đông huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Hội Nông dân xã đã tổ chức Đại hội Hội Nông dân xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.
-
So với nuôi cá, nuôi tôm thì nuôi ốc hương cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần. Nhờ gắn bó với mô hình ốc hương này, mà chàng trai quê Nam Định “bỏ ống” gần 2 tỷ đồng/năm.
-
Ở xã Hải Chính (huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định), anh Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1983, xóm Hữu Nghị là nông dân đầu tiên mạnh dạn đầu tư và đã thành công với mô hình kinh tế nuôi ốc hương thương phẩm trong nhà lưới.
-
Ông Đỗ Hải Điền - Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu - bị công dân tố cáo liên quan đến dự án nước sạch, Chủ tịch tỉnh Nam Định đã thụ lý giải quyết tố cáo.
-
Mới đây, Hội Nông dân tỉnh Nam Định tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Nam Định lần thứ V, năm 2022. Tại Hội thi năm nay có 10 đội tuyển đến từ Hội Nông dân 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định.
-
Gần chục năm trở lại đây cây dây thìa canh từ 1 cây dược liệu mới được người dân xã Hải Lộc (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) trồng nhân rộng ra toàn xã, trở thành cây trồng chủ lực giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống, nâng cao giá trị sử dụng đất.