Huyện Long Mỹ
-
Từ nhiều năm nay, nông dân xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) đã biết tận dụng diện tích đất sau nhà để xây chuồng nuôi heo rừng và trồng rau nuôi cá tăng thu nhập cho gia đình. Lợi nhuận của mô hình nuôi heo rừng mang lại khá cao.
-
Ốc bươu đen (ốc nhồi) trở thành món ăn đặc sản ở miền Tây. Sản lượng tiêu thụ ốc bươu đen rất lớn nhưng đa phần đánh bắt ngoài tự nhiên. Để đáp ứng thị trường, ông Đào Văn Tậm, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ (Hậu Giang) đã đào rãnh trong vườn cây ăn trái rồi thả nuôi ốc bươu đen.
-
Với 1000m2 ruộng trồng hẹ, sau khi trừ chi phí gia đình anh Lê Văn Tài ở ấp 8 xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ (Hậu Giang) thu lợi nhuận gần 100 triệu đồng/năm.
-
Mô hình trồng dưa hấu vàng bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân xã Lương Nghĩa (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).
-
Những năm qua, nhiều hộ dân ở ấp 6, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ (Hậu Giang) phát triển mạnh mô hình trồng lúa kết hợp nuôi cá lóc đồng. Mô hình này bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.
-
Chị Tư Nguyệt (Nguyễn Thị Nguyệt Anh), ở ấp 1, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, (tỉnh Hậu Giang) cho biết con dơi là loài động vật hoang dã, thích sống tự do, nếu động chúng sẽ bỏ đi.
-
Từ lâu, cây khoai từ (củ từ) là loại cây truyền thống, được người dân xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) trồng để làm lương thực. Nhưng cách đây vài năm người dân bắt đầu mở rộng diện tích trồng khoai từ.
-
Mô hình trồng khổ qua là một trong những mô hình tiêu biểu, giúp người nông dân huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang tăng thu nhập.
-
Kiệt “dừa xiêm” là cái tên mới nổi ở ấp 6, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang), của anh Trần Văn Kiệt. Bởi anh là người duy nhất trong xã trồng giống dừa xiêm lùn cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Đào mương, đào rãnh trong vườn, ngoài nhiệm vụ giữ nguồn nước ngọt tưới cho cây trồng trong mùa nắng, nông dân huyện Long Mỹ (Hậu Giang) còn nuôi cá đồng để tăng thu nhập ổn định ngay trong thời điểm hạn mặn gay gắt.