Huyện Lương Sơn
-
Mang loại rau rừng về vườn trồng tốt um, ai ngờ chị nông dân Hòa Bình hễ hái là bán đắt như tôm tươi
Rau mít là loại cây rau sống trên rừng chỉ để ăn "dông dài” của bà con đi rừng. Chị Bùi Thị Xuyến ở xóm Cao, xã Cao Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã biến loại rau rừng đó trở thành món đặc sản khi đến huyện. Cũng từ rau mít đặc sản này, nhiều nông dân địa phương đã đổi đời. -
Theo phản ánh của người dân, nhiều năm qua, một số Ban Quản lý thôn ở xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã tự ý thu nhiều khoản trái quy định của pháp luật.
-
Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Sơn (nhiệm kỳ 2020 - 2025) do có vi phạm liên quan đến đất đai, tài nguyên, môi trường và trật tự xây dựng.
-
Bằng nhiều giải pháp cụ thể, xã Cao Dương (Lương Sơn, Hòa Bình) đang nỗ lực giữ vững các tiêu chí nông thôn mới (NTM), đồng thời, đặt ra cho mình những lộ trình cụ thể để hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao…
-
Theo bà Nguyễn Thị Thuỷ (mẹ ruột VĐV Nguyễn Linh Na), Linh Na chạy khoẻ và giành HCV môn điền kinh trong 2 kỳ SEA Games liên tiếp, một phần là nhờ mang gen của bà ngoại và mẹ...
-
UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vừa có văn bản chỉ đạo xử lý phản ánh của báo chí về việc Công ty Vinh Vân xây dựng xưởng chế biến gỗ trên đất nông nghiệp.
-
Nhiều hộ dân ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, cán bộ và doanh nghiệp đang giữ hàng chục sổ đỏ của bà con trong nhiều năm liền…
-
Do buông lỏng quản lý đất đai trong nhiều năm qua, chính quyền xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã để cho Công ty TNHH lâm sản Vinh Vân ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp.
-
Nhờ xây dựng thành công mô hình nuôi con dê đặc sản leo núi đá vôi rất tài, một nông dân ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã có nguồn thu nhập tốt. Đó là mô hình nuôi dê của anh Bùi Văn Phương, nông dân giỏi xóm Thành Sơn, xã Cao Sơn.
-
Cuối năm 2020, nhận thấy bà con nông dân tại thôn Bùi Trám, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) bỏ hoang hoá đất ruộng 1 vụ nhiều, nên anh Tùng đã quyết tâm thuê lại 5.000 m2 đất để trồng cây cà gai leo cây thìa canh-2 loại cây dược liệu.