Huyện mộc châu

  • Chỉ có 1.000 m2 đất nhưng nhờ luân canh và xen canh trồng nhiều loại rau: Bắp cải, cà chua, su hào , đỗ... mà mỗi năm ông Nguyễn Văn Hạnh, sinh năm 1967 (bản Tự Nhiên, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) thu lãi hơn 100 triệu đồng. Cách làm giàu của ông khiến nhiều người phải nể phục, vì đất ít mà tiền thu được nhiều tiền.
  • Khoảng 15h ngày 17.8, tại Km 186, quốc lộ 6 (ngã ba đường mới) thuộc địa phận tiểu khu Nhà nghỉ thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), một bé trai trong lúc đi qua đường do bất cẩn nên ngã xuống cống thoát nước và bị cuốn trôi, tử vong.
  • Chị Hà Thị Vân, dân tộc Thái, sinh năm 1991 ở bản Ta Láng (xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) trồng 800 gốc bí xanh trên 2.000m2 diện tích nương rẫy. Nhờ trồng bí xanh mà chị Vân đã trả hết nợ mua phân, giống trồng ngô ngày trước và lãi mỗi năm 80 triệu đồng.
  • Chẳng ai ngờ giữa rừng sâu, núi thẳm ở cái xã Mường Sang (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) lại có một vườn cây trái rộng mênh mông, trĩu quả đến như vậy. Suốt nhiều năm qua, chính vườn cây trái này đã mang lại mức lãi hơn 700 triệu đồng cho chủ nhân - chị Nguyễn Thị Thủy ở bản Sò Lườn
  • Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7, khóa X, huyện Mộc Châu (Sơn La) đã tạo được những bước đột phá trong lĩnh vực tam nông. Diện mạo nông thôn huyện có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân không ngừng cải thiện, nâng cao.
  • Từ những búp chè tươi xanh mơn mởn, được thu hái trong vùng chè nguyên liệu sạch, với dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ tiên tiến, Công ty VINATEA Mộc Châu đã cho “ra đời” nhiều sản phẩm chè với thương hiệu nổi tiếng như: Chè Shan tuyết Mộc Châu, chè Ô Long Mộc Châu...
  • Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân, đến nay, xã Đông Sang (Mộc Châu – Sơn La) đã đạt 15/19 tiêu chí về NTM. Hiện Đông Sang đang tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại để cán đích NTM vào cuối năm 2018 theo đúng kế hoạch đề ra.
  • Nhiều người dân ở tổ 6 và tổ 7, tiểu khu 3 (thị trấn Mộc châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) bất ngờ với việc UBND huyện Mộc Châu đem bán đấu giá khu đất nhà sinh hoạt cộng đồng.
  • Như Dân Việt đã thông tin ngày 28.5, trong các khoản quỹ mà người dân ở xã Lóng Sập (huyện Mộc Châu, Sơn La) phải căng mình để đóng, thì Quỹ xây dựng là khoản thu cao nhất với mức bình quân hàng năm lên tới 200.000 đồng/hộ. Năm 2018, mức thu Quỹ này tiếp tục tăng lên 240.000 đồng/hộ. Tuy nhiên, chính ông Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Sơn La cũng chưa thể khẳng định được với Dân Việt là khoản thu này là đúng hay sai?
  • Đến với bản A Má 1, A Má 2 (xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), PV Dân Việt nhận được những bức xúc của người dân vì gần chục năm nay, hộ nào cũng phải oằn mình đóng các khoản quỹ bản, quỹ xã khiến cuộc sống của bà con thêm khó khăn.