Huyện Ninh Sơn

  • Đó là mô hình trồng vườn cây ăn trái như chôm chôm, sầu riêng...của gia đình chị Nguyễn Thị Mạnh (vườn du lịch “Bé Tèo”) ở xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Với giá tham quan từ 30-40.000 đồng/người, du khách được hái ăn chôm chôm thoải mái ngay tại vườn...
  • Chỉ xuống khu ao, ông Đào Xuân Hiển, thôn Tân Lập 2, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) cho biết, dưới đáy ao toàn đá. "Tuy đất đá, tốn nhiều công sức để đào, lập ao, nhưng bù lại khi chăm sóc cá lại dễ dàng, nuôi mau lớn. Bởi lớp đá có khả năng làm mát và giữ nhiệt độ ao ổn định khi thời tiết oi bức hay lạnh giá. Thêm vào đó, đá thường tạo rêu, cung cấp nguồn thức ăn giúp cá phát triển nhanh..."
  • Ông Phan Văn Anh đã "hóa phép" ghép giống xoài đặc sản là xoài cát Hòa Lộc với giống xoài Úc. Kết quả là trên cùng 1 cây mà lại ra 2 loại trái xoài khác nhau với trọng lượng "khủng" từ 0,8-1,5kg/trái. Chính điều này đã giúp gia đình ông Phan Văn Anh thu tới 90 triệu đồng chỉ với 130 cây xoài, góp phần đưa tổng thu nhập vườn-ao-chuồng của gia đình ở nơi thừa thãi nắng gió Ninh Thuận.