Huyện Sơn Dương
-
Di chỉ khảo cổ học làng cổ Bình Ca thuộc xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang), bên tả ngạn sông Lô, cách thành phố Tuyên Quang khoảng 6km về phía đông nam, do H.Mansuy công bố vào năm 1920. Ông cho biết, tại đây đã tìm được một số đồ gốm thời đại Đá mới...
-
Sau cú đấu đầu trực diện với xe đầu kéo trên tuyến Quốc lộ 2C đoạn qua địa phận huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang), tài xế xe tải đã tử vong.
-
Cùng với nỗ lực duy trì hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, người dân Sơn Dương đã tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến huyện Sơn Dương dễ thấy rực rỡ những đường hoa nông thôn mới.
-
Cùng với nỗ lực duy trì hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, người dân Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) đã tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Rực rỡ những đường hoa nông thôn mới những thảm hoa cúc, mười giờ, chuỗi ngọc, những con đường trải dài ngút ngàn hoa chiều tím...
-
Chuyến công tác của tôi đi huyện vùng cao Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) vừa qua, dư vị để lại nhất chính là món cá chép ruộng. Trước kia thời chưa có Covid-19, tôi cũng đã đi du lịch nhiều nơi. Dù đã ăn biết bao món cá rồi, nhưng tôi vẫn ấn tượng nhất là món cá chép ruộng vùng cao.
-
Về thôn Tân Lập, xã Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), du khách ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những cánh rừng già tự nhiên, những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi...Rừng giữ đất, giữ nước, bảo vệ làng trước phong ba bão táp. Bởi vậy, từ bao đời nay, người dân luôn có ý thức giữ rừng như gìn giữ báu vật cho đời sau.
-
Với mục tiêu xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2023-2025, chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Sơn Dương đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngừng tổ chức thực hiện các phong trào tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng văn minh đô thị.
-
Gần 70 tuổi, ông Hải chưa có một giây phút được thảnh thơi bởi nỗi lo về người cháu nhỏ có nguy cơ phải nghỉ học vì gia cảnh khó khăn. Với sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Dân Việt, ước nguyện cháu gái tiếp tục được tới trường của ông Hải đang dần trở thành hiện thực.
-
Gần 70 tuổi nhưng ông Hải vẫn chưa có được một giây phút thảnh thơi, bởi vì trên vai ông vẫn còn gánh nặng khi con dại, cháu thơ đang tuổi ăn học.
-
Những chiếc tủ đựng đồ xộc xệch, không còn cửa tủ, giá đựng sách vở cũng nhiều lần phải chắp vá hay những bộ đồ chơi của trẻ đã bị hoen gỉ, hư hỏng,... Tất cả đồ dùng đã "hết hạn sử dụng" đó vẫn được cô trò Trường Mầm non Kháng Nhật tận dụng trong việc dạy và học.