Huyện Tân Biên
-
Giàn máy trồng sắn “4 trong 1” do anh Lê Thành Phương ở xã Trà Vong, huyện Tân Biên sáng chế là một trong những máy tiên tiến nhất hiện nay phục vụ trồng sắn (trồng mì, cây củ mì). Máy trồng sắn anh bán trong tỉnh Tây Ninh, khu vực Đông Nam bộ, các tỉnh miền Trung-Tây nguyên, các tỉnh phía Bắc...
-
Trong khu cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) đang nuôi các động vật rừng, nhiều loài có tên trong sách Đỏ. Đó là chim ó, loài chim trĩ đỏ 7 màu đỏ, loài chim công Ấn Độ, loài rái cá, loài vượn má vàng, con gà đẫy Java, con mèo rừng, loài trăn gấm...
-
Chỉ sau sáu năm từ 2017-2023, anh Giàu, nông dân ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã trở nên giàu có từ nghề nuôi cá chạch lấu trên ao nổi.
-
Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát có tổng diện tích là 30.023 ha, nằm trên địa bàn 6 xã Tân Lập, Tân Bình, Hòa Hiệp, Thạnh Tây, Thạnh Bắc và Thạnh Bình thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, giáp với biên giới Campuchia.
-
Mô hình nuôi cá chạch lấu đem lại thu nhập cao cho gia đình anh Nguyễn Văn Giàu, sinh năm 1965, ngụ ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, (tỉnh Tây Ninh) được nhiều nông dân đến tham quan học hỏi.
-
Đến nay, Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã xác định được hơn 700 loài thực vật, 49 loài thú, 203 loài chim, 58 loài bò sát….Nhiều loài thú hoang dã có tên trong Sách đỏ Thế giới (IUCN, 2005) như: voọc chà vá chân đen, voọc bạc, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, cu li nhỏ...
-
Tỉnh Tây Ninh là nơi ghi dấu không ít vết tích chiến tranh chống giặc cứu nước, ví như Rừng Chàng Riệc. Địa danh gắn với lịch sử, nay trở thành một trong những điểm tham quan Tây Ninh khá quan trọng. Trong rừng đặc biệt có loại lá tên gọi là lá trung quân. Bộ đội ta đã dùng loại lá này để lợp nhà.
-
Mô hình nuôi cá chạch lấu đem lại thu nhập cao cho gia đình anh Nguyễn Văn Giàu, sinh năm 1965, ngụ ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, (tỉnh Tây Ninh) được nhiều nông dân đến tham quan học hỏi...
-
Từ 2017-2023, anh Nguyễn Văn Giàu, nông dân ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã trở nên giàu có từ nghề nuôi cá chạch lấu đặc sản trong ao nổi.
-
Những ngày qua, tại khu rừng lâm sinh/khai thác cây trồng xen (cây phụ trợ) thuộc Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát (địa phận xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), người trồng rừng khai thác cây trồng xen kẻ là loại cây keo lai với diện tích khá nhiều.