Huyện Tân Biên
-
Người dân khu phố 3, thị trấn Tân Biên (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) lâu nay đã quen với hình dáng của con chim đà điểu, cao lênh khênh tại gia trại của chàng trai 9X Lê Thanh Giàu (sinh năm 1992).
-
Thời gian gần đây, nhiều người có dịp đi trên bờ kênh Tây (ấp 5, xã Trà Vong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) đều không khỏi trầm trồ trước hàng cây ô môi nở hoa rực rỡ tựa hoa anh đào.
-
Với mong muốn xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản có uy tín, thương hiệu và đạt tiêu chuẩn cao, ông Phan Văn Thà (thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) triển khai trồng 60 ha mít Thái siêu sớm theo tiêu chuẩn VietGAP.
-
Theo một thương lái, hiện giá củ mì tươi ở tỉnh Tây Ninh đang “lập kỷ lục” mới với giá thu mua “chưa từng có”, xấp xỉ 3.300 đồng/kg.
-
Sở hữu 180ha đất trang trại khổng lồ cùng với nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm là ông Phan Văn Thà, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Trong 180 ha trang trại của ông Thà có 60ha trồng mít Thái siêu sớm và 20ha trồng bưởi da xanh, còn lại là diện tích rừng cao su.
-
Ông Châu Văn Văn - Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia (VQG) Lò Gò - Xa Mát (tỉnh Tây Ninh) cho biết, UBND tỉnh đang lấy ý kiến xem xét việc đề cử VQG này là khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (Ramsar). Hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát, lập hồ sơ và đề nghị công nhận VQG Lò Gò - Xa Mát là khu Ramsar đã được thông qua đề cương thuyết minh và dự toán. Để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo, phải có công văn của UBND tỉnh đề nghị Bộ TNMT xem xét đề cử, kèm theo báo cáo sơ bộ về khu đất ngập nước VQG Lò Gò - Xa Mát.
-
Đó là mô hình mô hình chăn nuôi khép kín của gia đình anh Nguyễn Văn Đức, ấp Gò Đá, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Với gà thả vườn, mỗi tháng anh bán 3 tấn gà thịt và hơn 1.000 gà giống mang về doanh thu 300 triệu đồng. Mô hình khép kín trồng cỏ chăn nuôi bò sinh sản, trùn quế và gà thả vườn đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.