Huyện Tân Hiệp
-
Anh Nguyễn Thành Luận (ngụ ở thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) thấy giống ổi lạ ở Đồng Tháp, khi hỏi ra thì biết đó là giống ổi lê Đài Loan. Anh mua giống ổi này về trồng kín khắp vườn nhà và giờ đây thu nhập chính của gia đình là từ vườn ổi. Ổi lê Đài Loan ra trái đều, mã đẹp, bán chạy, có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu.
-
Với sự hướng dẫn và hỗ trợ của chính quyền và Hội Nông dân, nhiều hộ dân ở xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) ngày càng có nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nổi bật nhất là mô hình nuôi lươn thịt thương phẩm trong bồn cao su của tổ hợp tác (THT) nuôi lươn ấp Thạnh An 2.
-
Mùa nước nổi năm nay, vợ chồng anh Nguyễn Văn Khanh, ngụ ấp Hòa Lộc, xã Hòa Lợi (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) trồng 0,2ha dưa leo, 0,3ha mướp hương. Hơn 1 tháng nay, ngày nào vợ chồng anh Khanh cũng thu về hơn 400.000 đồng tiền bán dưa leo, chưa kể tiền bán mướp hương...
-
Sau 20 năm khởi nghiệp từ nghề thu mua, chế biến phế liệu-thứ cả làng, cả huyện, cả tỉnh vứt đi, anh Trần Quốc Kiệt (ấp Kênh 9B, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) hiện đang sở hữu cơ ngơi hàng tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho nhiều lao động nông thôn.
-
Với cách làm phù hợp thực tiễn, thời gian qua, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị kết hợp phát huy tinh thần dân chủ, đồng thuận của người dân trong đầu tư xây dựng nông thôn mới (NTM), từ đó tạo bước đột phá hạ tầng nông thôn, tạo diện mạo mới cho huyện này.
-
Nuôi con trơn như lươn bán giống mà có tiền tỷ-đó là cách mọi người nói về mô hình ương nuôi cá chình giống của hộ ông Vi Nhật Quang, ngụ thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.
-
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN-thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) T.Ư Lại Xuân Môn nhấn mạnh như vậy tại buổi kiểm tra, giám sát công tác TĐKT năm 2016 và năm 2017 ở huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) ngày 4.12.