Nuôi gà thả đồi, cho ăn cỏ, ông Kiều Văn Dung, ở bản Sen Đông (xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) có thu nhập bất ngờ. Mỗi năm, ông Dung thu hơn 1 tỷ đồng từ bán gà thương phẩm ra thị trường.
Những ngày này, khi mùa xuân đang về khắp muôn nơi, cùng với bà con khắp mọi miền Tổ quốc, người dân huyện Than Uyên, Lai Châu đang tất bật phòng chống rét cho đàn vật nuôi.
Bà con xã Mường Than (huyện Than Uyên, Lai Châu) đã và đang triển khai nhiều giải pháp để phòng chống rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi trước diễn biến phức tạp của thời tiết…
Tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương, những năm qua nông dân huyện Than Uyên, Lai Châu đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc quy mô, bài bản, sản xuất hàng hóa. Mô hình đã giải quyết việc làm, giúp bà con làm giàu.
Nông dân xã Mường Kim (Than Uyên, Lai Châu) áp dụng kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò tập trung có chuồng trại. Đặc biệt các khu vực chuồng trại đều được quản lý, theo dõi bằng những phương pháp hiện đại, khiến người nông dân vùng cao có điều kiện làm giầu tốt hơn nhiều so với cách chăn thả rông trước đây.
Nông dân xã Mường Kim (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu), chuyển từ chăn nuôi trâu thả rông sang chăn nuôi vỗ béo tập trung. Để nuôi trâu vỗ béo, nông dân đã xây dựng chuồng trại kiên cố, nhiều gia đình đã khá giả, giàu có lên nhờ nghề nuôi trâu.