Huyền thoại bóng đá Indonesia thừa nhận đội nhà kém hơn U22 Việt Nam

Long Nguyên Thứ ba, ngày 10/12/2019 08:40 AM (GMT+7)
Trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30, cựu danh thủ Aji Santoso của Indonesia khẳng định, vào thời điểm hiện tại, U22 Việt Nam có đẳng cấp nhỉnh hơn U22 Indonesia.
Bình luận 0

Trong quá khứ, Santoso từng là hậu vệ trái lừng danh của ĐT Indonesia. Cựu danh thủ này là người cùng thế hệ với rất nhiều huyền thoại của bóng đá Việt Nam như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh, Quốc Cường...

Lần gần nhất bóng đá Indonesia giành được HCV SEA Games là năm 1991. Chính vì vậy, người dân xứ vạn đảo rất khao khát được chứng kiến U22 Indonesia giành ngôi quán quân.

img

U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn U22 Indonesia trong lần tái đấu

Tại SEA Games 30, U22 Indonesia đã thi đấu rất ấn tượng. Họ đã đánh bại U22 Thái Lan, U22 Singapore, U22 Brunei, U22 Lào và U22 Myanmar. Trên hành trình tiến đến trận chung kết, U22 Indonesia chỉ thua duy nhất 1 trận và đó chính là thất bại trước U22 Việt Nam ở vòng bảng.

Đánh giá về năng lực của hai đội ở trận chug kết, ông Santoso thẳng thắn cho biết: "U22 Indonesia đang có những cầu thủ tốt. Song phải thừa nhận, Việt Nam đang nhỉnh hơn một chút.

Đây sẽ là động lực lớn để thầy trò HLV Indra Sjafri giành chiến thắng tại SEA Games lần này. Lần cuối cùng chúng ta vô địch bóng đá nam SEA Games là vào năm 1991. Khoảng thời gian đó đã rất lâu rồi. Trong khi cơ hội hiện tại khá rộng mở".

Trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra lúc 19h hôm nay (10/12). Trước đó, vào lúc 15h, U22 Myanmar sẽ gặp U22 Campuchia trong trận tranh HCĐ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem