Huyện Thủ Thừa
-
Bánh tét, gạo Huyết Rồng, dưa hấu, thanh long, trống,... là những sản phẩm “nức tiếng” của Long An. Không ít sản phẩm đã vươn xa khỏi thị trường tỉnh Long An và xuất ngoại, mang lại giá trị kinh tế cho người dân.
-
Từ ngày nhỏ, anh Đoàn Thành Trung (xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đã được theo ông nội, cha đi làm cổng cưới lá dừa cho bà con, hàng xóm.
-
Dám nghĩ, dám làm, ông Đỗ Minh Đức, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi thỏ mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập và ổn định cuộc sống gia đình.
-
Thủ Thừa là tên một khu chợ, một dòng kênh, một thị trấn và một huyện trong tỉnh Long An. Đó là địa phương duy nhất của tỉnh mang tên một danh nhân, người khai mở nên vùng đất Thủ Thừa ngày nay.
-
Trong năm 2019, Hội Nông dân xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An) đã thực hiện tốt mô hình xây dựng tổ nghề nghiệp.
-
Anh Nguyễn Tấn Đạt, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An có vườn khế 50 gốc có tuổi thọ gần 20 năm. Vườn khế của anh trước nay chưa tốn đồng 1 đồng tiền thuốc trừ sâu, chỉ bón vài lượt phân và tưới nước lã. Ấy thế mà cây nào cây nấy trái xum xuê quanh năm, lúc nào cũng có khế bán. Nếu thích thì anh bán cả cây cho người ta làm kiểng...
-
Anh Trần Thiện Thứ, ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa (Long An) đã bỏ lúa, chuyển 1,4ha đất sang trồng ổi lê Đài Loan. Chỉ sau 4 tháng xuống cây giống, anh Trần Thiện Thứ đã thu được lứa trái bói và hiện nay, bình quân mỗi tháng anh thu về 30 triệu đồng từ giống ổi giòn, ngọt, hình thức bắt mắt này.
-
Sau 4 năm thực hiện, mô hình “cánh đồng lớn” trên địa bàn huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) đã khẳng định đem lại nhiều lợi ích cho cả nông dân và doanh nghiệp, góp phần tạo vùng nguyên liệu ổn định, gắn sản xuất với thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nông dân thờ ơ với mô hình này.