Huyện triệu phong
-
Theo hồ sơ, bước đầu cơ quan chức năng xác định được chủ 3 lô đất liên quan clip dựng trò “sốt đất”, phân lô bán nền gây bão mạng. Hiện công tác xác minh vẫn đang tiếp tục.
-
Kết luận cuộc họp khẩn, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị chỉ đạo công an, các cơ quan liên quan kiểm tra vụ dựng trò “sốt đất”, phân lô bán nền gây bão mạng mấy ngày gần đây.
-
Ngôi làng này hiện có hơn 500 giáo viên giảng dạy ở mọi miền đất nước, trong đó nhà ít thì 1 người, nhà nhiều có 8 đến 9 người cùng làm nghề “gõ đầu trẻ”. Nghề giáo và niềm đam mê tri thức là truyền thống, nét đẹp hàng trăm năm nay được dân làng gìn giữ, phát huy.
-
Nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, thời gian qua, người dân vùng thấp lũ ở huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) đã có sáng kiến xây dựng chuồng trại chống lũ cho đàn gia súc, gia cầm.
-
Quảng Trị: Nhiều người than cấy lỗ lên lỗ xuống, ông nông dân này cấy lúa kiểu gì mà lãi nửa tỷ/năm?
Không chỉ cần mẫn canh tác trên những mảnh ruộng ông cha để lại, những năm qua, ông Phan Văn Tiến ở thôn Cao Hy, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) còn chịu khó thuê lại nhiều mẫu ruộng của những hộ gia đình không đủ điều kiện canh tác để mở rộng sản xuất và phát triển thành vùng trồng lúa lớn. -
Tận dụng diện tích mặt nước sông rộng lớn tại địa phương, thời gian qua, anh Phạm Văn Lộc (thôn Dương Đại Thuận, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đã mạnh dạn, đầu tư nuôi cá vược lồng tự nhiên trên sông. Mô hình này đã góp phần cải thiện nguồn thu nhập đáng kể cho đời sống kinh tế của gia đình.
-
Người dân thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) tôn kính Thái phó Nguyễn Ư Dĩ và hàng năm đều có thờ tự. Pho tượng đồng đen tạc chân dung ông được cả làng coi là báu vật, là hồn cốt của làng.
-
Trên diện tích 3 sào đất bạc màu ven biển thường xuyên thiếu nước, gia đình ông Hồ Xuân Thăng (thôn 9, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đã phát triển cây đậu đen xanh lòng. Giống cây này có thể thích ứng với biến đổi khí hậu, có sức chống chịu hạn cao, mang lại nguồn thu nhập đáng kể.
-
Thụ án 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và được tha tù trước thời hạn nhờ cải tạo tốt, Lê Thành Trung (35 tuổi, thôn 6, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) quyết tâm làm lại cuộc đời bằng đôi bàn tay lao động chân chính của mình với trang trại nuôi dế, nuôi rắn mối, nuôi bò cạp…
-
Xác định cây dưa lê là cây trồng chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương, thời gian qua, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện nhiều giải pháp phù hợp để từng bước xây dựng thương hiệu "Dưa lê Triệu Độ"