Huyện tuần giáo
-
Ông Mùa A Tùng, bản Lồng, (xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo) cho hay, cây sa nhân có trên núi hàng trăm năm nay, người Mông chỉ thỉnh thoảng lấy về làm thuốc, ngâm rượu, làm gia vị trong món ăn để giữ ấm.
-
“Với số vốn mà Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh cho vay, cộng thêm chút vốn tự có và công sức của gia đình, bây giờ tôi đã đầu tư thành công mô hình VACR với thu nhập hàng năm trên 150 triệu đồng” - ông Lò Văn Ngoai ở xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) thổ lộ.
-
Với vai trò là “cầu nối” chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến nông dân, Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư (KNKN) huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã khảo sát điều kiện thực tiễn từng địa bàn, triển khai nhiều mô hình hiệu quả.
-
Trận mưa lũ xảy ra hôm qua (28.8) tại huyện Nậm Pồ, huyện Tủa Chùa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của nhân dân, công trình hạ tầng kỹ thuật. Ước tính, thiệt hại ban đầu lên đến gần 20 tỷ đồng.
-
Cây mía “xương gà” được trồng và “bén rễ” trên đất Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên từ khá lâu, song để được biết đến rộng rãi thì mới chỉ thời gian gần đây, khi một số người Mông mạnh dạn mang mía đi bán và giới thiệu ở nhiều địa phương khác.
-
Những nỗ lực của Tuần Giáo trong xây dựng nông thôn mới thì rất nhiều, nhưng khởi sắc nhất chính là sự phát triển mạnh nhiều loại nông sản có giá trị kinh tế cao.
-
Vào khoảng 15h30 ngày (3.6) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng tại Quốc lộ 279, đoạn đèo Tà Cơn (huyện Tuân Giáo, tỉnh Điện Biên) khi một chiếc xe tải chở 15 tấn dưa, vải lao xuống vực khiến tài xế bị nát một cánh tay và nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
-
Không chỉ giúp bà con từ hộ nghèo phất lên thành hộ giàu mà cây sa nhân ở bản Lồng, xã Tỏa Tình (Tuần Giáo – Điện Biên) còn giúp người dân giữ và bảo vệ được những cánh rừng phòng hộ xanh bạt ngàn dưới chân đèo Pha Đin huyền thoại.
-
Đại diện Hạt kiểm lâm huyện Tuần Giáo khẳng định việc giao đất rừng cho vợ Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình (Dân Việt đã phản ánh) là không đúng quy định, còn Chủ tịch xã Tỏa Tình cũng thừa nhận việc này không còn hợp lý nữa.
-
Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, có sự việc vợ của ông Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình (Tuần Giáo, Điện Biên) đứng tên 43,2 ha đất rừng để nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong khi diện tích này nên được giao cho cộng đồng quản lý.