Huyện Vạn Ninh
-
Hai mô hình nuôi sá sùng thương phẩm với tổng diện tích 2.000m2 ao đất tại xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) được đánh giá mang lại hiệu quả kinh tế cao và địa phương đang đề nghị nhân rộng mô hình.
-
Về thăm người em ở Sũng Ké trong vịnh Vân Phong, tôi ghé đồi Cô Đơn (thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa). Từ chân đèo Cổ Mã rẽ xuống, đường rộng thênh thang, đèn điện rực sáng. Dễ đã có hơn 20 năm rồi tôi mới trở lại đồi Cô Đơn...
-
Ngày 31/5, Hội Nông dân huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã tổ chức Đại Hội Nông dân huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ban Chấp hành khóa mới đã bầu ông Võ Ngọc Thanh Sơn giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện.
-
Nếu muốn thử cảm giác đi bộ trên biển theo đúng nghĩa đen chứ không có công cụ hỗ trợ, bạn hãy đến với cụm đảo Điệp Sơn (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa). Chỉ cách thành phố Nha Trang chừng 60km, cụm đảo Điệp Sơn là một điểm đến du lịch được nhiều người chú ý với con đường cát trắng nằm giữa đại dương xanh thẳm.
-
Ngày 10/4, ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình các em học sinh bị đuối nước.
-
Bên cạnh vẻ đẹp biển đảo, văn hóa lịch sử lâu đời, Khánh Hòa còn nổi tiếng với nhiều sản vật nức tiếng mang hương vị riêng của xứ Trầm, biển yến.
-
Chỉ sau 3 năm hình thành, trang trại bồ câu Quốc Anh ở xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) đã vươn mình lớn mạnh, trở thành trang trại nuôi chim bồ câu quy mô lớn trong cả nước. Đây là hình mẫu của mô hình kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị cần được nhân rộng.
-
Vùng biển các tỉnh Nam Trung bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để nuôi hải sâm cát. Hải sâm cát loài thủy sản có giá trị kinh tế cao, dễ nuôi, giảm ô nhiễm môi trường, phù hợp với xây dựng nền kinh tế tuần hoàn theo định hướng của Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng.
-
Nhiều năm qua, cây sộp cổ thụ tại tổ 2, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) được biết đến như là một "nhà dự báo thời tiết" cho bà con địa phương.
-
Cơ quan chức năng đánh giá, mô hình nuôi sá sùng tại xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã đạt kích cỡ thương phẩm từ 90-120 con/kg và tỷ lệ sống đạt trên 90%. Đây được xem là đối tượng có giá trị kinh tế rất cao, mở ra triển vọng cho người nông dân trên địa bàn.