Huyện Yên Sơn
-
Cuối hạ, sang thu, người dân thôn 5,6 và 7, xã Quý Quân (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) tất bật vào vụ thu hoạch cây ăn quả, trong đó có những cây na thấp tè mà ra nhiều quả to bự. Vốn là miền đất lẻ loi ra cách sông, vào cách núi, đi lại, giao thương khó khăn...
-
Là giám sát thi công ngành xây dựng, nhưng anh Phạm Văn Chung, thôn 2, xã Trung Môn (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cũng là người nông dân tài ba. Ở tuổi 37, anh là chủ sở hữu mô hình V-A-C, nuôi ốc nhồi với thu nhập tiền tỷ mỗi năm.
-
Đối với người dân tộc Cao Lan ở Tuyên Quang, thời gian nghỉ Tết bắt đầu từ 25 tháng Chạp đến hết rằm tháng Giêng âm lịch. Nếu một lần bạn được đón Tết với người Cao Lan, chắc hẳn bạn sẽ ấn tượng cả đời khi được hòa mình vào điệu múa Sình Ca, được thưởng thức loại bánh chim gâu cổ truyền, được biết đến phong tục dùng giấy đỏ dán lên mọi vật dụng trong gia đình, thậm chí là cả cây ngoài vườn hay những con vật trong gia đình mà người dân gọi là dán… Chí Dịt.
-
Đông đến, người người còn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm hoặc khoác chiếc áo to sụ ra đường thì nông dân thôn Nghiêm Sơn, xã Hoàng Khai (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã dầm mình dưới ruộng trũng, ao sâu để trồng, chăm sóc và thu hoạch rau cần. Sự cần mẫn, chịu khó của người dân được bù đắp xứng đáng, rau cần đang thắm đất Nghiêm Sơn, mang đến cuộc sống no ấm cho người dân.
-
Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới là 1 trong 3 phong trào trọng tâm của công tác hội và phong trào nông dân. Để phong trào đạt hiệu quả, các cấp Hội ND tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân cùng chung tay thực hiện.
-
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trong xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp đang được ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang tập trung thực hiện trong 2 năm 2017-2018.
-
Giống bưởi Soi Hà (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đang được bà con nông dân ở nhiều nơi lựa chọn làm nguồn giống phát triển kinh tế trang trại. Bưởi Soi Hà sai quả, cây khỏe, thơm ngon... là lợi thế mà ít giống bưởi trong vùng có được.
-
Với những lời ca say đắm, mượt mà, hát páo dung được ví như một trong những “báu vật”, là nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của đồng bào dân tộc Dao.
-
Chị Hoàng Thị Thảo, thôn 9, xã Tân Long, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) chia sẻ, việc chăm sóc đàn lợn rừng, lợn mán 400 con khiến chị nhiều lúc mệt bở hơi tai, nhưng mà thu nhập lại có tiền cục...
-
Soi Hà là vùng đất đồi nằm ven sông Gâm (Tuyên Quang) có tầng đất phù sa dầy, độ dốc vừa phải, khô ráo và thoáng mát, phù hợp với trồng cây ăn quả, trong đó đặc biệt là cây bưởi. Đang mùa bưởi chín, những vườn bưởi Soi Hà quả sai lúc lỉu đến...phát hờn.