Huỳnh Lập đồng cảm với Việt Hương, nhắn gửi khán giả nên tôn trọng nghệ sĩ

Minh Châu Thứ bảy, ngày 09/05/2020 14:36 PM (GMT+7)
Sau khi trích lại phát ngôn của nghệ sĩ Việt Hương trong livestream hai ngày trước, Huỳnh Lập nhấn mạnh nghệ sĩ cũng đáng được tôn trọng.
Bình luận 0

Mới đây, diễn viên Huỳnh Lập bày tỏ sự đồng tình với phát ngôn của nghệ sĩ Việt Hương khi bị một bộ phận khán giả xúc phạm khi nhận lời đảm nhận vai trò giám khảo của chương trình Ca sĩ bí ẩn, bên cạnh hai người anh là Ngọc Sơn và Nguyễn Hưng.

Huỳnh Lập đồng cảm với Việt Hương, nhắn gửi khán giả nên tôn trọng nghệ sĩ - Ảnh 1.

Huỳnh Lập thể hiện sự đồng tình với quan điểm của đàn chị Việt Hương.

Đầu tiên, Huỳnh Lập trích lại phát ngôn của Việt Hương: "Khi tôi học ở trường sân khấu, không ai dạy tôi diễn hài hết. Cái này là thời thế tạo anh hùng, vô tình tôi trở thành nghệ sĩ hài và được mọi người yêu mến thôi, chứ thực chất tôi là nghệ sĩ. Tôi thích được gọi là nghệ sĩ nói chung vì nghệ sĩ thì đóng được nhiều thể loại, nhiều vai, hỉ nộ ái ố, ác có, đau thương có, chính kịch có…

Nhưng tôi không buồn, nghệ sĩ như tôi phải làm dâu trăm họ. Một ngày tôi nhận được 100 tin nhắn vui cười yêu mến thì cũng có 100 tin nhắn chỉ chửi tôi vì suốt ngày thấy tôi trên sóng truyền hình. Bây giờ tôi không ăn khách thì người ta mời tôi làm gì? Các bạn nên nhớ, sống là phải sống từ tâm sống ra, đừng sống hời hợt. Nếu không ưa, không thích thì bỏ qua, mắc gì chửi người khác!".

Huỳnh Lập đồng cảm với Việt Hương, nhắn gửi khán giả nên tôn trọng nghệ sĩ - Ảnh 2.

Huỳnh Lập thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

Sau đó, Huỳnh Lập bày tỏ quan điểm cá nhân. Anh cho rằng ai cũng cần được tôn trọng và nghề nào cũng giúp ích cho đời. Anh mong muốn công chúng thương các nghệ sĩ nhiều hơn. Huỳnh Lập chia sẻ: "Ai cũng cần được tôn trọng, nghệ sĩ hay bác sĩ thì cũng là một nhân sinh bình thường.

Tại sao bác sĩ người ta gọi là bác (dù trẻ) còn nghệ sĩ thì người ta gọi "con" và "thằng". Nghề nào cũng giúp ích cho đời, người mang lại sức khỏe, người mang lại tinh thần. Nên mong mọi người hãy thương anh/chị/em và đặc biệt nhất là những cô chú nghệ sĩ nhiều hơn. Em cảm ơn rất nhiều!".

Nhiều khán giả đồng tình với quan điểm của Huỳnh Lập và nghệ sĩ Việt Hương. Họ cho rằng một bộ phận khán giả trẻ thiếu suy nghĩ, nhu cầu thể hiện cái tôi quá lớn, muốn giải tỏa bức xúc của bản thân nên đã buông lời xúc phạm nghệ sĩ. Khán giả hy vọng các nghệ sĩ không nên quan tâm tới anti-fan, dành thời gian và công sức để cống hiến cho nghệ thuật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem