Huỳnh Như làm được điều khiến mọi đồng đội tại Lank FC "chỉ biết ước"

Chủ nhật, ngày 26/02/2023 07:10 AM (GMT+7)
Huỳnh Như là cầu thủ duy thuộc biên chế Lank FC được tham dự VCK World Cup nữ 2023 sắp tới.
Bình luận 0

Sau những lượt trận play-off đầy căng thẳng và kịch tính, VCK World Cup nữ 2023 cũng đã xác định được đầy đủ 32 đội tuyển tham dự. Ở bảng E nơi có sự xuất hiên của ĐT nữ Việt Nam thì cái tên cuối cùng sẽ tranh tài cùng Mỹ, Hà Lan cũng đã được lộ diện và đó chính là ĐT nữ Bồ Đào Nha.

Cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam vs Bồ Đào Nha tại VCK World Cup nữ 2023 sẽ rất thú vị khi Huỳnh Như đang chơi bóng ở quốc gia này và trở thành cầu thủ trụ cột của CLB Lank FC. Tuy nhiên, tiền đạo 31 tuổi gần như chắc chắn là cái tên duy nhất của Lank FC có thể góp mặt ở World Cup.

Lank FC đã từ rất lâu không thể đóng góp bất kỳ cầu thủ nào cho ĐT nữ Bồ Đào Nha khi đây cũng chỉ là CLB tầm trung của giải VĐQG nước này. Hiện tại phải hơn nửa cầu thủ của ĐT nữ Bồ Đào Nha đang chơi cho Benfica, đội đang dẫn đầu giải đấu với 13 trận toàn thắng từ đầu giải.

Huỳnh Như làm được điều khiến mọi đồng đội tại Lank FC "chỉ biết ước" - Ảnh 1.

Huỳnh Như là cầu thủ duy nhất của Lank được dự World Cup

Trong đội hình Lank FC hiện tại có 7 ngoại binh nhưng chỉ riêng Huỳnh Như là được gọi lên ĐTQG và chắc chắn sẽ góp mặt ở World Cup 2023. 3 cầu thủ người Mỹ đang thi đấu ở Lank FC hiện tại đều khá vô danh và hoàn toàn không có cửa để thi đấu cho ĐTQG nữ số 1 thế giới.

Hai tiền đạo người Brazil là Malu Schmidt và Thalia vẫn còn rất trẻ, chưa từng 1 lần được khoác áo ĐTQG. Tương tự như thế là với trường hợp của tiền vệ Natalie Oronoz người Đan Mạch. Trong khi đó ngoại binh cuối cùng là Sini Laaksonen người Phần Lan nhưng đội tuyển này không dự World Cup.

Chính vì thế, Huỳnh Như sẽ trở thành cầu thủ duy nhất của Lank FC được hít thở bầu không khi World Cup nữ 2023 sắp tới. Hiện tại Lank FC chỉ có 2 cầu thủ trẻ thuộc đội U23 Bồ Đào Nha là Rita Dias và Madalena Marau. Trường hợp của Huỳnh Như hiện tại khá giống với Quang Hải. Ở mỗi đợt tập trung FIFA Days, Quang Hải luôn là cái tên duy nhất của Pau FC được triệu tập lên ĐTQG.


Nguyễn Huy (Theo Arttimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem