HY HỮU: M.U in sai tên cầu thủ trên áo đấu

Hữu Tuấn Thứ ba, ngày 09/09/2014 09:36 AM (GMT+7)
Đội ngũ in ấn của M.U vừa mắc phải sai lầm hy hữu khi in sai tên của thủ môn trẻ Sam Johnstone thành “Johnson”.
Bình luận 0
Được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất mà lò đào tạo của M.U sản sinh ra nhưng kể từ khi được đôn lên đội một hồi năm 2011, Sam Johnstone không thể cạnh tranh được vị trí chính thức với 2 người “đàn anh” là David De Gea và Anders Lindegaard.

Để giúp Johnstone có thêm cơ hội ra sân thi đấu và tích lũy thêm kinh nghiệm, M.U đã lần lượt mang người gác đền 21 tuổi cho các đội bóng hạng dưới như Scunthorpe United, Walsall, Yeovil Town và Doncaster Rovers mượn.

img Chiếc áo đấu của Johntone bị in nhầm thành Johnson.

Tuy nhiên, sau khi lên tiếp quản băng ghế huấn luyện M.U, Louis Van Gaal đã quyết định giữ chân Johnstone. Trong tour du đấu Mỹ hồi mùa hè vừa qua, thủ thành người Anh đã được Van Gaal xếp bắt chính ở trận gặp AS Roma.

Tại sân Old Trafford, Johnstone được mang chiếc áo số 50. Để giúp đội bóng có thêm thu nhập, Ban lãnh đạo M.U đã cho phát hành áo đấu của thủ thành sinh năm 1993.

Thế nhưng, trong quá trình sản xuất áo đấu của Johnstone, đội ngũ in ấn của M.U đã mắc phải sai lầm hy hữu khi in nhầm tên của Johnstone thành “Johnson”. Đáng chú ý, Quỷ đỏ đã không phát hiện ra sai sót này và vẫn rao bán trang phục thi đấu của cựu tuyển thủ U20 Anh trên trang chủ cũng như hệ thống của hàng của CLB.

Trong lúc lên website của M.U để tìm mua áo đấu của Johnstone, một CĐV của Red Devils mới phát hiện ra sai sót này. Chắc chắn, sau khi phát hiện ra sai lầm này, giới chủ M.U sẽ phải chỉ thị cho các nhân viên thu hồi số áo đấu của Johnstone đã được phát hành và tung ra những chiếc áo đấu được in đúng tên người gác đền này.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem