Hy sinh bộ ngực “khủng”, Halep thỏa giấc mộng Grand Slam

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 10/06/2018 15:10 PM (GMT+7)
Cách đây 9 năm, Simona Halep đã phẫu thuật thu nhỏ bộ ngực “khủng” trong sự phản đối của nhiều người. Giờ đây, đó chính là quyết định đúng đắn, giúp tay vợt người Romania đăng quang Pháp Mở rộng 2018.
Bình luận 0

Là phụ nữ, ai cũng muốn có thân hình hấp dẫn, đặc biệt là vòng 1 đầy đặn, gây sức hút với cánh mày râu. Với Simona Halep, cô chẳng cần phải ao ước gì khi sở hữu bộ ngực rất lớn. Nhưng sung sướng chẳng thấy đâu, Halep chỉ thấy vướng víu, khó chịu với bộ ngực tự nhiên này bởi nó ảnh hưởng lớn đến kết quả thi đấu quần vợt, niềm đam mê của đời cô.

Bắt đầu chơi chuyên nghiệp cách đây 10 năm, ở thời điểm mới vào nghề, Halep chẳng có chút tiếng vang nào ngoài bộ ngực cứ đi đến đâu là gây chú ý đến đó. Những pha bóng “nảy tưng tưng” của cô được chú ý đến nhiều hơn vấn đề chuyên môn thực thụ.

img

Halep và bộ ngực "khủng" gây chú ý cách đây 9 năm

Gặp trở ngại với bộ ngực này, Halep đã có lúc chán nản, khi cô đì đẹt mãi mà không lọt nổi vào tốp 300 thế giới. Cuối cùng, vào năm 2009, Halep đã đưa ra quyết định táo bạo: Thu nhỏ bộ ngực để có sự thoải mái và hiệu quả hơn khi tập luyện, thi đấu quần vợt.

Tất nhiên, không phải ai cũng đồng tình với quan điểm của Halep. Gia đình, bạn bè cô đã bày tỏ sự lo lắng, nghi ngờ về mức độ thành công của ca phẫu thuật oái oăm này. Thậm chí, khi biết tin, hàng nghìn người Romania đã bày tỏ ý kiến mong cô suy nghĩ lại.

Nhưng một khi đã quyết, Halep không thay đổi. Ca phẫu thuật đã giúp cô thu nhỏ bộ ngực, từ việc mặc áo lót cỡ 34DD xuống 34C. Khi đã “nhẹ nhõm” và đỡ bị chú ý về vẻ bề ngoài hơn, Halep có thể tập trung vào việc chơi bóng và thành tích của cô thăng tiến vùn vụt. Từ thứ hạng 317 thế giới trước khi phẫu thuật, Halep giờ đã lã số 1 thế giới.

img

Halep của hiện tại đã là tay vợt nữ số 1 thế giới

Đặc biệt hơn nữa, sau 3 thất bại ở trận chung kết nội dung đơn nữ của các giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam, Halep đã phá được cái dớp “Nữ hoàng không vương miện”. Ở trận chung kết đơn nữ Pháp Mở rộng 2018 diễn ra hôm qua (9.6), Halep đã toả sáng và thể hiện bản lĩnh tuyệt vời để ngược dòng ngoạn mục, đánh bại Sloane Stephens 2-1 và giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

9 năm trước, Halep đã nhận không ít ý kiến phản biện, thậm chí cả sự giễu cợt về quyết định phẫu thuật thu nhỏ bộ ngực “khủng”. Nhưng bây giờ, cô đã chứng tỏ đó là điều đúng đắn, là sự hy sinh dũng cảm và cần thiết để tạo nên một nhà vô địch. Sắp bước sang tuổi 27, Halep đang ở độ chín của sự nghiệp. Giờ thì sẽ không ai nhắc đến một Halep ngực “khủng” nữa mà tất cả đều phải nhớ đến “Nữ hoàng” Halep, với chức vô địch Pháp Mở rộng 2018 đầy xứng đáng, sau 2 lần gục ngã tại trận chung kết ở giải đấu này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem