Imf
-
Quỹ tiền tệ IMF hôm 22/10 tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế Châu Á, đặc biệt là trung tâm tài chính Hồng Kông và Hàn Quốc - nạn nhân của thương chiến Nhật - Hàn.
-
Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục đà giảm tốc trong năm 2020 bất chấp xu hướng tăng tốc của kinh tế toàn cầu, Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF dự đoán.
-
Thống đốc Ngân hàng Trung Ương Nga: "Thương chiến Mỹ Trung, đang gây áp lực nặng nề lên kinh tế Nga"
Thống đốc Ngân hàng Trung Ương Nga Elvira Nabiullina mới đây nhận định những bất ổn thương mại và địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là thương chiến Mỹ Trung, đang gây áp lực nặng nề lên kinh tế Nga -
Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF mới đây vừa tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc nói riêng và toàn cầu nói chung bất chấp chiến tranh thương mại Mỹ Trung đang đứng trước những tiến bộ mới.
-
Bộ Tài Chính Mỹ chính thức liệt Trung Quốc vào danh sách quốc gia thao túng tiền tệ, lần cuối Mỹ làm điều này là vào năm 1994 dưới thời Tổng thống Bill Clinton.
-
Ngược với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cho thấy sự lạc quan trong triển vọng kinh tế toàn cầu
-
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho rằng xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn" là một trong 3 đột phá chiến lược của nền kinh tế. Tuy nhiên, đầu tư lớn cho kết cấu hạ tầng gây áp lực trần nợ công cao.
-
Những đổi mới về kinh tế của Trung Quốc không chỉ thay đổi cuộc sống bên trong đất nước, mà thay đổi cả nền kinh tế toàn cầu, đây là tuyên bố của bà Christine Lagarde, lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại lễ khai mạc hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế đầu tiên ở Thượng Hải hôm thứ Hai.
-
Lãnh đạo các nước cho Việt Nam vay tiền thì bay vé phổ thông trong khi Việt Nam, nước đi vay thì ngồi hạng thương gia.
-
Cuộc chiến tranh thương mại của Mỹ do Tổng thống Donald Trump khởi xướng sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế thế giới một khoản tiền 1,52 nghìn tỷ USD, và trong tương lai dài, quốc gia chịu nhiều thiệt hại nhất chính là Mỹ, tờ báo ABC của Nhật Bản cho biết, dẫn nguồn là cuộc họp thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế.