Indonesia cấp phép kinh doanh qua smartphone cực nhanh chóng, tiện lợi

Huỳnh Dũng Thứ bảy, ngày 18/12/2021 07:14 AM (GMT+7)
Bộ Đầu tư Indonesia đã tiến hành thử nghiệm cấp giấy phép kinh doanh trên điện thoại di động, bằng ứng dụng nộp đơn một cửa trực tuyến (Online Single Submission - OSS).
Bình luận 0

Bộ trưởng Bộ Đầu tư Bahlil Lahadalia vẫn lạc quan về việc đạt được mục tiêu hiện thực hóa thu hút khoản đầu tư 900 nghìn tỷ Rp trong thời gian tới, bất chấp sự lan rộng của biến thể Delta. Sự lạc quan này có được là do theo Bahlil đã nhanh chóng thích ứng để vượt qua các tình huống khó khăn, qua thủ tục cấp phép kinh doanh tích hợp công nghệ điện tử mới gọi là ứng dụng nộp đơn một cửa trực tuyến (Online Single Submission - OSS). Mục tiêu của ứng dụng này là mong muốn cắt giảm các giấy phép chồng chéo và phức tạp để chúng minh bạch hơn và thu hút đầu tư nhiều hơn.

Thông qua ứng dụng cấp phép kinh doanh này, các chủ thể kinh doanh có thể đăng ký kinh doanh tại nhà mà không tốn quá nhiều thời gian, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp ít rủi ro như doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME).

Bahlil lạc quan rằng, ứng dụng OSS sẽ mở rộng cơ hội việc làm và tăng sức đầu tư. Ảnh: @AFP.

Bahlil lạc quan rằng, ứng dụng OSS sẽ mở rộng cơ hội việc làm và tăng sức đầu tư. Ảnh: @AFP.

Vào ngày 13/12, Bộ Đầu tư Indonesia công bố thông tin rằng, họ đang hợp tác với một công ty viễn thông thử nghiệm xử lý thủ tục cấp giấy phép kinh doanh qua ứng dụng nộp đơn một cửa trực tuyến (OSS) được cài trên smartphone. Nguyên tắc cấp phép của ứng dụng này là cố gắng đảm bảo tính thống nhất, dễ dàng, hiệu quả và minh bạch trong việc xin cấp giấy phép kinh doanh.

Phát biểu tại sự kiện "Cấp và phân phối mã số nhận dạng (NIB) doanh nghiệp cho cá nhân và cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME)" ở Bandung, Tây Java, Bộ trưởng Đầu tư Bahlil Lahadalia nhấn mạnh rằng, đây là lần đầu tiên hình thức cấp giấy phép kinh doanh được cấp qua điện thoại di động.

Ông Bahlil cho biết, ứng dụng nộp đơn một cửa trực tuyến (OSS) trên điện thoại di động được phát triển với sự hợp tác của công ty Indosat, cho phép các doanh nghiệp xin cấp phép kinh doanh trực tuyến chỉ với một thẻ định danh ID điện tử.

Bộ trưởng Bộ Đầu tư Bahlil Lahadalia cho biết dựa trên các thử nghiệm đã thực hiện vào tháng 8/2021, tỷ lệ thành công của ứng dụng này là 83% và 17% vẫn tiếp tục được điều chỉnh từ đó cho tới hiện tại. Mặc dù vậy, Bahlil cho biết ông rất lạc quan về dịch vụ này.

Hệ thống một cửa của ứng dụng kết nối 4 lĩnh vực, cụ thể là phạm vi huyện / thành phố, tỉnh, bộ, cơ quan kinh doanh và được kết nối với trung tâm là Bộ Đầu tư như một trung tâm đầu cuối kết nối mọi thứ lại trong việc phê duyệt cấp giấy phép.

Hệ thống được cho là dễ dàng hơn trong mọi thỏa thuận cấp phép kinh doanh, được kỳ vọng sẽ kích thích đầu tư vào nước này. Ảnh: @Money.

Hệ thống được cho là dễ dàng hơn trong mọi thỏa thuận cấp phép kinh doanh, được kỳ vọng sẽ kích thích đầu tư vào nước này. Ảnh: @Money.

Hệ thống đã được tạo ra như một bước đột phá để hỗ trợ các doanh nhân quản lý giấy phép kinh doanh đúng cách, bằng cách giảm bớt các thủ tục, chi phí, thời gian và tạo ra sự minh bạch rõ ràng. Bahlil thừa nhận rằng, ông từng là một doanh nhân, ông hiểu rằng có những thủ tục phức tạp thường hay xảy ra khi tiến hành để xin giấy phép kinh doanh.

Vì hệ thống là điện tử nên hệ thống này được cho là minh bạch hơn và theo Bahlil, nó sẽ có tác động đến việc đẩy nhanh quá trình xử lý giấy phép kinh doanh. "Tôi đang cố gắng thúc đẩy đề án cấp giấy phép kinh doanh một cửa trên điện thoại di động. Và đây cũng là đề án đầu tiên ở Indonesia. Vui lòng sử dụng thẻ ID điện tử. Nó có thể được thực hiện chỉ bằng cách sử dụng một thẻ ID điện tử và mọi thứ có thể được tiến hành mọi lúc mọi nơi".

Theo ông Bahlil, cấp phép kinh doanh qua điện thoại di động là một bước đột phá để khuyến khích các MSME trở thành đơn vị kinh doanh chính thức, hợp pháp, từ đó dễ dàng vay vốn phát triển kinh doanh.

Bộ trưởng Bahlil cho hay hiện vẫn còn 50% MSME tại Indonesia chưa có tư cách pháp nhân chính thức và khẳng định không muốn các doanh nghiệp này lãng phí vốn hoạt động kinh doanh dành cho việc xin giấy phép. Ông nói thêm rằng, bằng cách trở thành một đơn vị kinh doanh hợp pháp và chính thức, các MSME có thể dễ dàng yêu cầu hỗ trợ vốn, từ đó cho phép tăng trưởng hoặc phát triển kinh doanh tốt hơn và hiệu quả hơn.

Ông nhớ lại kinh nghiệm của mình với tư cách là một doanh nhân và cho biết mình đã từng gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin giấy phép kinh doanh. "Khi tôi bắt đầu là một doanh nhân, tôi đã từng xử lý xin giấy phép kinh doanh trong nhiều ngày kéo dài để lấy ý kiến của người đứng đầu văn phòng huyện. Tôi thực sự đã thấy mọi thứ phức tạp, rườm rà kéo dài, và bây giờ tôi đã là một bộ trưởng, tôi không muốn các bạn lập lại kinh nghiệm cay đắng đó của tôi nữa".

Ông Bahlil kết luận: "Đề án này mang lại hy vọng mới cho tôi và Bộ Đầu tư rằng, trong tương lai chúng ta phải lạc quan với thách thức khó khăn để đáp ứng tương lai tốt đẹp hơn cho Indonesia".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem