Indonesia động đất cực mạnh, cảnh báo sóng thần tới 20 nước

Thứ tư, ngày 11/04/2012 17:01 PM (GMT+7)
Dân Việt - Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) vừa thông báo, chiều nay, 11.4, một trận động đất 8,7 độ richter đã tấn công khu vực ngoài khơi đảo Sumatra, miền tây bắc Indonesia.
Bình luận 0

USGS cho hay, trận động đất có cường độ 8,7 richter, tâm chấn nằm ở độ sâu 33km, xảy ra lúc 2h38 chiều nay, 11.4 (giờ địa phương). Cảnh báo sóng thần đã được phát đi cho toàn vùng Ấn Độ Dương, gồm khoảng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

img

Trước đó, theo báo cáo ban đầu của USGS, cường độ của cơn địa chấn kinh hoàng này là 8,9 richter.

Giới truyền thông đưa tin, người dân trên đảo Sumatra đã vô cùng hoảng loạn khi động đất xảy ra. Ngay cả khu vực miền nam Ấn Độ và Thái Lan cũng cảm nhận rõ ràng sự rung lắc của mặt đất.

“Ai nấy đều hoảng loạn và muốn lao ra ngoài đường. Vì thế, cả thành phố Banda Aceh đều bị tắc nghẽn giao thông”, kênh truyền hình địa phương đưa tin.

Tới thời điểm này, chưa có thông tin về số người thương vong và mức độ thiệt hại về vật chất.

Cơ quan Khí tượng Indonesia cho biết, 5 tỉnh của nước này đang đối mặt với nguy cơ bị sóng thần tấn công.

Tổng hợp
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem