• Tờ Ukrinform (7.11) cho hay, trong suốt mấy ngày qua, tại chiến trường Donbas, quân ly khai đã tiến hành 49 cuộc tấn công chống lại quân đội Kiev. Trong một diễn biến khác, NATO dự định sẽ huy động hàng nghìn quân tập trận ở Đông Âu và các nước Baltic.
  • Không khí lạnh và vùng hội tụ gió trên cao chi phối gây mưa dông rải rác mấy ngày qua suy yếu dần, vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía miền Bắc, khiến nhiệt độ các tỉnh, thành gia tăng trở lại, một đợt nắng nóng mới quay trở lại Bắc Bộ.
  • Ngày 26.5, ông Hà Lê - Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho biết, lực lượng Kiểm ngư cũng phát hiện tàu khu trục tên lửa hoạt động cách giàn khoan Hải Dương 981 15-20 hải lý và tàu quét mìn hoạt động quanh giàn khoan.
  • Vào lúc 13h10' trưa nay, trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một trận động đất với cường độ mạnh 3,9 độ richter khiến nhiều nhà cửa bị rung lắc mạnh, đồ đạc trong nhà rơi vỡ…
  • Trận động đất xảy ra vào hồi 12 giờ 34 phút 36 giây (giờ GMT) tức 19 giờ 34 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 15.5 tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Trận động đất này có độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.
  • Dự báo ngày mai (14.5), nắng nóng tiếp tục mở rộng hơn, cường độ nóng bức gia tăng thêm. Nắng nóng gay gắt cũng sẽ tấn công Thủ đô Hà Nội, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C.
  • Không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ đang suy yếu nhanh, trong khi đó vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía miền Bắc, chịu ảnh hưởng mạnh hơn là khu tây bắc Bắc Bộ, các tỉnh bắc và trung Trung Bộ khiến nhiệt độ các tỉnh, thành tại đây nóng bức nhanh.
  • Do ảnh hưởng của lưỡi áp cao cận nhiệt đới từ biển lấn sâu vào đất liền, kết hợp với trường gió đông trên cao, khiến nắng nóng với cường độ từ nhẹ đến gay gắt tấn công nhiều địa phương các tỉnh, thành Nam Bộ.
  • Trạm khí tượng Sapa quan trắc được nhiệt độ thấp nhất lúc 7h ngày 19. 2 giảm xuống âm 0,2 độ C, kèm theo mưa giăng kín trời, tiết trời lạnh buốt thấu xương. Tại Sapa đã xuất hiện mưa tuyết, bắt đầu lúc 5h20, kết thúc khoảng 6h.
  • Dự báo từ ngày 16.2 trở đi, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu nhanh, gây nhiệt độ các tỉnh thành gia tăng, trời ấm áp hẳn.