Indonesia suýt "lật kèo" vụ VFF gia hạn với HLV Park Hang-seo

Đông Hưng Thứ bảy, ngày 28/12/2019 07:10 AM (GMT+7)
Tờ Osen bật bí, trước khi HLV Park Hang-seo đặt bút gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam (VFF), LĐBĐ Indonsia (PSSI) đã lên kế hoạch tiếp cận nhà cầm quân người Hàn Quốc này. Khi ấy, họ đã đưa ra một mức lương vô cùng hấp dẫn. Rất tiếc, PSSI đã không được như ý.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo đến với bóng đá Việt Nam và mang tới một "cơn ác mộng” thực sự với bóng đá Đông Nam Á, trong đó có Indonesia. Trong cả 4 cuộc đối đầu với các đội bóng của nhà cầm quân người Hàn Quốc, từ cấp độ U22, U23 cho đến ĐTQG, các đại diện xứ vạn đảo đều thất bại. U23 Indonesia thua 0-1 trước U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020, ĐTQG Indonesia thua ĐTQG Việt Nam 1-3 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, còn U22 Indonesia lần lượt thua 1-2 và 0-3 trước U22 Việt Nam ở môn bóng đá SEA Games 30…

img

HLV Park Hang-seo.

Tài năng của Park Hang-seo là điều không thể phủ nhận, vậy nên, cách đây khoảng 1 tháng, khi biết nhà cầm quân người Hàn Quốc này “án binh bất động” trong việc gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam (VFF), LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã lập tức lên kế hoạch tiếp cận. Họ muốn đưa HLV Park Hang-seo về thế chỗ Simon McMenemy – người bị sa thải trước đó vì thành tích tệ hại cùng “Tim Garuda”.

Theo tiết lộ từ tờ Osen, để có thể “cuỗm” HLV Park Hang-seo khỏi Việt Nam, PSSI đã đưa ra mức lương cao hơn những gì VFF đề nghị trong bản hợp đồng mới. Tuy nhiên, rất tiếc cho PSSI là họ đã không lung lay được tham vọng tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Không thể có HLV Park Hang-seo, mới đây PSSI đã buộc phải chọn 1 nhà cầm quân người Hàn Quốc khác là HLV Shin Tae-yong.

"HLV Park Hang-seo chưa vội gia hạn với LĐBĐ Việt Nam bởi muốn tập trung tối đa vào những mục tiêu trước mắt. Tuy nhiên, Indonesia đã tạo áp lực bằng cách bày tỏ sự quan tâm với chiến lược gia 60 tuổi nên LĐBĐ Việt Nam đã đẩy nhanh tốc độ đàm phán để tránh hậu họa. Sau khi không có được Park Hang Seo, LĐBĐ Indonesia quyết định chọn một HLV người Hàn Quốc khác là Shin Tae-yong. Dự kiến, cuộc đối đầu thú vị giữa hai HLV người Hàn Quốc tại Đông Nam Á là vào tháng 6 năm sau ở vòng loại World Cup. Đó là trận đấu rất được mong chờ", tờ Osen cho hay.

Trong lịch sử, Indonesia cũng từng "hớt tay trên" của Việt Nam khi ký hợp đồng với HLV Peter Withe hồi năm 2004. Ông thầy người Anh đã tới Việt Nam đàm phán trước nhưng cuối cùng đã chọn "xứ Vạn đảo" bởi mức lương khủng 15.000 USD/tháng. Mặc dù vậy, thành tích đáng kể nhất của Peter Withe cùng Indonesia chỉ là chức Á quân AFF Cup 2004.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem