Vì sao HLV Park Hang-seo mất trợ lý Lê Huy Khoa ở VCK U23 châu Á?

Thứ năm, ngày 26/12/2019 11:10 AM (GMT+7)
Tại VCK U23 châu Á 2020 diễn ra trên đất Thái Lan sắp tới, HLV Park Hang-seo và ĐT U23 Việt Nam sẽ không có được sự đồng hành của trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa.
Bình luận 0

Theo chia sẻ từ LĐBĐ Việt Nam, lý do mà phiên dịch viên Hàn Việt của HLV Park Hang-seo không thể góp mặt là bởi công việc cá nhân. Ông Lê Huy Khoa sẽ không thể đồng hành với nhà cầm quân người Hàn Quốc ít nhất là hết VCK U23 châu Á 2020.

img

HLV Park Hang-seo và trợ lý Lê Huy Khoa.

Kể từ khi HLV Park Hang-seo sang dẫn dắt ĐT Việt Nam cũng như đội U23 Việt Nam, ông Lê Huy Khoa chính là trợ lý ngôn ngữ có thời gian đồng hành lâu nhất với chiến lược gia người Hàn Quốc. Ông được biết đến với khả năng truyền đạt đầy nhiệt huyết, máu lửa cũng như chuẩn xác các ý đồ của HLV Park Hang-seo đến các cầu thủ.

Trước đó, cũng vì lý do cá nhân, ông Lê Huy Khoa đã có thời gian gián đoạn không đồng hành cùng HLV Park Hang-seo tại AFF Suzuki Cup 2018. Trong khoảng thời gian ông Khoa vắng mặt, trợ lý ngôn ngữ Phan Duy Tuấn cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Chiều 25/12, tuyển U23 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Trong buổi tập này, HLV Park Hang-seo đã phải dùng trợ lý tiếng Anh để trao đổi với truyền thông trong nước cũng như các cầu thủ.

Với sự vắng mặt của trợ lý Lê Huy Khoa, LĐBĐ Việt Nam sẽ phải gấp rút tìm kiếm ứng viên thay thế trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020 và ông Phan Duy Tuấn được dự đoán là một ứng viên tiềm năng.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem