• Ngày 30.3, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132) diễn ra tại Hà Nội, Ủy ban thường trực về Dân chủ và Nhân quyền đã hoàn chỉnh và thông qua Nghị quyết “Luật pháp quốc tế trong vấn đề chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và quyền con người”.
  • Trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-132) đang diễn ra tại Hà Nội, ngày 29.3, Đại hội đồng đã bắt đầu phiên thảo luận chung về hàng loạt các vấn đề như về an ninh mạng, bảo vệ nguồn nước, mục tiêu phát triển… 
  • Hôm nay (28.3), Đại hội đồng liên minh nghị viện lần thứ 132 (IPU132) khai mạc với sự tham dự của hơn 1.600 đại biểu, trong đó có các nhà lãnh đạo Quốc hội của các nước thành viên như Anh, Italia, Nga, Nhật, Trung Quốc… với kỳ vọng sẽ thông qua Tuyên bố Hà Nội.
  • Nhấn mạnh tầm vóc của sự kiện Đại hội đồng IPU-132 trong hoạt động đối ngoại của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Ban Chỉ đạo cần tận dụng tốt thời cơ, thực hiện có hiệu quả việc giới thiệu, quảng bá tới bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thế giới.