Iran đe dọa tấn công trả đũa Mỹ trên khắp thế giới

Thứ sáu, ngày 10/02/2012 06:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đại sứ Iran tại Mátxcơva Mahmoud-Reza Sajjadi ngày 8.2 cho biết, Tehran có khả năng tấn công các lực lượng quân sự của Mỹ trên khắp thế giới nếu Mỹ tấn công Iran.
Bình luận 0

“Mỹ tấn công là tự sát”

Theo Hãng tin Interfax của Nga, trong một cuộc họp báo tại Mátxcơva, Đại sứ Sajjadi nói rằng, Mỹ sẽ phạm sai lầm nếu tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran dù rằng Washington tuyên bố không có kế hoạch như vậy.

img
Tên lửa Nasr của Iran có tầm bắn 200km.

Đại sứ Iran nhấn mạnh: "Người Mỹ biết rất rõ Iran sẽ như thế nào và có tiềm lực ra sao. Iran đang ở vị trí rất tốt để tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào lực lượng Mỹ trên khắp thế giới... Và một cuộc tấn công nhằm vào Iran sẽ là hành động tự sát với Mỹ và gây ra sự trả đũa hàng loạt”.

Trong khi đó, ông Abdollah Reshadi - Tư lệnh phòng không vùng đông bắc Iran cũng đưa ra cảnh báo cho biết, các lực lượng Iran đang theo dõi sát sao hoạt động của những lực lượng thù địch trong vùng, bao gồm những hoạt động ở khu vực biên giới nước này, và sẵn sàng đáp trả.

Những tuyên bố cứng rắn được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Mỹ sẽ phong tỏa tất cả tài sản của Iran ở nước này. Tuần trước, Phó Thủ tướng Israel Moshe Yaalon thừa nhận, Iran có thể đang chế tạo những tên lửa có tầm bắn lên tới 10.000km, đủ vươn đến lãnh thổ Mỹ.

Trước đó, Iran đã lên tiếng cảnh báo rằng sự trả đũa của nước này đối với bất kỳ một cuộc tấn công như vậy sẽ “rất đau đớn”. Cộng hoà Hồi giáo đã đe doạ tấn công các căn cứ Mỹ tại vịnh Persian, cùng với việc đóng cửa eo biển vận chuyển dầu chiến lược Hormuz.

Mỹ ra sức ngăn Iran tạo vũ khí hạt nhân

Trong bối cảnh đối đầu giữa Iran và Mỹ đang tăng lên từng ngày, ngày 8.2 (theo giờ Mỹ), Thượng nghị sĩ Bob Casey thuộc Đảng Dân chủ, Lindsey Graham thuộc Đảng Cộng hòa và Thượng nghị sĩ độc lập Joseph Lieberman đã đưa ra Thượng viện một bản dự thảo nghị quyết, theo đó Mỹ sẽ sử dụng mọi biện pháp để ngăn chặn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân.

Trong diễn biến liên quan, ngày 8.2, Tổng thống Israel Shimon Peres gửi thông điệp đến quốc gia láng giềng Iran rằng, các lãnh đạo của Israel luôn xem Tehran như mối đe dọa lớn nhất đối với họ vì chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa mà Tehran đang theo đuổi, cũng như sự hậu thuẫn của Iran cho các nhóm phiến quân như Hezbollah và Hamas.

Với nội dung giống như những gì Mỹ từng làm trong chiến lược ngăn chặn Liên Xô trước đây, bản dự thảo nghị quyết được coi là lời cảnh báo cứng rắn và rõ ràng nhất nhằm vào tham vọng hạt nhân của Iran.

Một nội dung trong dự thảo nghị quyết thậm chí còn bác bỏ cả những thỏa thuận cho phép Iran được làm giàu urani ở cấp độ thấp phục vụ cho chương trình năng lượng hạt nhân. Tuy không mang tính ràng buộc về pháp lý nhưng bản dự thảo nghị quyết này là một áp lực để chính quyền Tổng thống Obama phải thay đổi chính sách vốn hiện chỉ muốn giải quyết vấn đề này thông qua nỗ lực ngoại giao mà không sử dụng đến vũ lực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem