Iran đồng ý đàm phán với Mỹ

Thứ hai, ngày 22/10/2012 07:17 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tờ "New York Times" ngày 21.10 trích dẫn nguồn tin từ chính phủ của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, Iran sẵn sàng đàm phán song phương với Mỹ về chương trình hạt nhân của mình.
Bình luận 0

Trước đó, các quan chức Iran cho biết chỉ sẵn sàng đối thoại sau cuộc bầu cử vào ngày 6.11, khi biết tên tổng thống mới của nước Mỹ.

Về vấn đề này, các nhà phân tích chính trị cho rằng, cuộc đàm phán sẽ là một điểm quan trọng trong chiến dịch tranh cử của Obama. Các nước phương Tây cáo buộc Cộng hòa Hồi giáo Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran bác bỏ các cáo buộc, tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của Iran là dành riêng cho mục đích hòa bình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem