Iran đủ sức chế tạo hai quả bom nguyên tử

Thứ hai, ngày 28/06/2010 10:11 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hôm qua cảnh báo, Iran có đủ nguyên liệu để chế tạo hai quả bom hạt nhân và Tehran có thể cho "ra lò" quả bom đầu tiên trong hai năm tới.
Bình luận 0
img
Tổng thống Iran Ahmadinejad thăm nhà máy hạt nhân Naztan của nước này.

Thông tin trên được Giám đốc CIA Leon Panetta đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ vừa thông qua một số biện pháp trừng phạt kinh tế đơn phương đối với Iran.

Trả lời phỏng vấn trang tin ABC, ông Panetta nhấn mạnh, Tehran có đủ lượng uranium làm giàu ở cấp độ thấp để chế tạo hai quả bom nguyên tử. "Iran đã có đủ lượng uranium được làm giàu và họ chỉ cần một năm nữa để hoàn tất kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân", ông Panetta cảnh báo.

Phát biểu trước báo giới hôm qua tại Toronto nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G-8 và G-20 tại Canada, Tổng thống Nga D.Medvedev cho biết ông đã được Mỹ cảnh báo về thông tin Iran có khả năng chế tạo bom nguyên tử. 

Tuy nhiên Tổng thống Nga cho rằng, thông tin trên cần phải được kiểm chứng bởi "những dạng cảnh báo như vậy luôn xuất hiện vì nhiều nước vẫn nghi ngờ chương trình hạt nhân của Iran".

Hiện Mỹ và Israel vẫn là hai quốc gia có lập trường cứng rắn nhất trước vấn đề hạt nhân của Tehran. 

Theo Reuters
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem