Iran gửi cảnh báo "nóng" tới Biden

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 31/01/2021 11:16 AM (GMT+7)
Iran đã từ chối làm chậm chương trình hạt nhân của mình và đưa ra cảnh báo cho Tổng thống Mỹ Joe Biden, yêu cầu ông phải "hành động nhanh chóng" để quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Bình luận 0
Iran gửi cảnh báo "nóng" tới Biden - Ảnh 1.

Có những lo ngại rằng Iran đang trên bờ vực phát triển vũ khí hạt nhân

Ông Javad Zarif, Ngoại trưởng Iran đã hối thúc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trước khi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của quốc gia Trung Đông này được nối lại.

Phát biểu của ông Zarif có khả năng làm gia tăng căng thẳng với chính quyền của ông Biden, theo Express.

Majid Takht-Ravanchi, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc tuyên bố trên USA Today hôm 28/1 rằng, ông Biden "phải nhanh chóng hành động" để quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 "vì cửa sổ đang đóng".

Tuy nhiên, tân Ngoại trưởng Mỹ, Anthony Blinken đã nhấn mạnh rằng, Tehran phải hạn chế chương trình hạt nhân của nước này trước khi Washington có bất kỳ biện pháp nới lỏng trừng phạt nào.

Tuy nhiên, ông Zarif nói với các phóng viên rằng điều này "không thực tế và sẽ không xảy ra".

"Nếu Mỹ hoàn thành nghĩa vụ của họ, chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình", Ngoại trưởng Iran tuyên bố.

Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPA) là thành tựu chính sách đối ngoại nổi bật của chính quyền Tổng thống Obama.

Nó đã được ký kết vào tháng 7/2015 bởi Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Nga và Anh cùng với Liên minh châu Âu.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, Iran đã đồng ý loại bỏ kho dự trữ uranium làm giàu trung bình, cắt giảm 98% kho dự trữ uranium làm giàu thấp và giảm khoảng 2/3 số lượng máy ly tâm khí trong 13 năm.

Đổi lại, phương Tây đồng ý nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Tehran.

Tuy nhiên, cựu Tổng thống Donald Trump đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Sau đó, Tehran dần bắt đầu vi phạm các điều khoản của hiệp ước, trước khi từ chối tuân thủ bất kỳ giao thức nào của mình sau vụ ám sát Thiếu tướng Qasem Soleimani vào tháng 1/2020.

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử cho biết hôm thứ Sáu ngày 29/1 rằng, họ tin rằng Iran hiện sở hữu khoảng 17 kg uranium được làm giàu 20%.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem