Iran, Israel đấu khẩu sau vụ nổ bom ở Bangkok

Thứ tư, ngày 15/02/2012 16:12 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một ngày sau khi ba vụ nổ liên tiếp làm rúng động thủ đô Bangkok của Thái Lan, hôm 14.2, Israel và Iran lần lượt đổ trách nhiệm lên nhau, khiến quan hệ hai nước càng trở nên căng thẳng.
Bình luận 0

Loạt bom nổ xảy ra vào chiều ngày 14.2, tại trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan, khiến 5 người bị thương, bao gồm cả nghi phạm.

Cảnh sát Bangkok tìm thấy hộ chiếu Iran trong người nghi can, cho thấy đối tượng bắt đầu đặt chân sang đất Thái Lan từ ngày 8.2.

img
Ảnh: AFP

Thông tin trên đã châm ngòi cho một cuộc đấu khẩu nảy lửa giữa Israel và Iran về chuyện ai  thực sự đứng sau vụ việc.

“Âm mưu tấn công khủng bố tại Thái Lan lại một lần nữa chứng tỏ, Iran và đồng bọn vẫn tiếp tục vận hành đường dây khủng bố. Các cuộc tấn công mới nhất chính là bằng chứng”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak phát biểu. “Iran và nhóm Hồi giáo vũ trang Hezbollah là những phần tử khủng bố tàn nhẫn, đã và đang đe dọa tới sự ổn định trong khu vực cũng như trên phạm vi toàn thế giới”.

Phản ứng trước bình luận trên, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast hôm 15.2 đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc, đồng thời chỉ trích, chính Israel đã “cố tình phá hoại quan hệ hữu nghị từ lâu giữa Iran và Thái Lan”.

“Cộng hòa Hồi giáo Iran tin chắc rằng, các phần tử của chính quyền Do Thái phải chịu trách nhiệm cho tội ác này. Chúng tôi sẽ hỗ trợ, phối hợp với chính phủ Thái Lan để xác minh vụ việc”, ông Ramin Mehmanparast tuyên bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem