Iran sẵn sàng chế bom nguyên tử vào 2014

Thứ năm, ngày 01/08/2013 17:01 PM (GMT+7)
Báo cáo của Viện Khoa học-An ninh Quốc tế Mỹ (INMB) đánh giá Iran sẽ có đủ trữ lượng urani để chế tạo vũ khí hạt nhân vào giữa năm 2014.
Bình luận 0
Theo INMB, Tehran có thể đạt được mục tiêu nêu trên thông qua việc thực hiện kế hoạch lắp đặt các máy ly tâm mới để làm giàu urani tại các cơ sở hạt nhân "Natanz" và "Fordo".

Để ngăn tiến trình này của Iran, INMB khuyến cáo IAEA tăng cường thanh sát các cơ sở có máy ly tâm của Iran ít nhất hai lần một tuần.

img
Công nhân Iran đang hoàn tất bức tranh vẽ chân dung của nhà lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei

Trước đó, Tổng thống Mỹ Obama đã nói rằng, Mỹ sẽ sẽ ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân. Hiện Mỹ và các cường quốc khác đang tìm kiếm một thỏa thuận ban đầu ngăn chặn Iran làm giàu urani ở cấp độ 20%.

Trong khi đó, Hạ viện Mỹ ngày 31.7 cũng đã dế dàng thông qua một nghị quyết nhằm thắt chặt sự trừng phạt đối với chương trình hạt nhân của Tehran. Theo văn kiện mới nhất này, xuất khẩu dầu của Iran sẽ bị cắt giảm 1 triệu thùng mỗi ngày, trong vòng 1 năm. Những biện pháp đánh vào kinh tế của Iran được cho là sợi dây thòng lọng, siết chặt chương trình hạt nhân của nước này.

T.V (theo Reuters) (T.V (theo Reuters))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem