Ireland đề xuất thắp đèn xanh lá cây ở cầu Hiền Lương

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 06/02/2020 11:45 AM (GMT+7)
Cầu Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị đang nằm trong “Chiến dịch Nhuộm xanh của Ireland”.
Bình luận 0

Ngày 6/2, bà Nguyễn Triều Thương, Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này đang lấy ý kiến của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh này để có cơ sở trình UBND tỉnh quyết định, trả lời công hàm của Đại sứ quán Ireland.

img

Cầu Hiền Lương nằm trong Chiến dịch Nhuộm xanh của Ireland. Ảnh: Ngọc Vũ

Trước đó, ngày 4/2, Đại sứ quán Ireland gửi công hàm đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị về việc thắp đèn xanh lá cây tại cầu Hiền Lương vào tối thứ 2, ngày 9/3 nhân kỷ niệm quốc khánh Ireland (17/3).

Hoạt động này nằm trong “Chiến dịch Nhuộm xanh của Ireland” được triển khai từ năm 2010 ở hơn 400 địa danh nổi tiếng trên toàn thế giới.

Sáng kiến “nhuộm xanh” là một hoạt động giúp tăng cường quan hệ hợp tác giữa UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao và Thương mại Ireland thông qua Đại sứ quán Ireland và thúc đẩy quảng bá hình ảnh và du lịch của tỉnh Quảng Trị đến với công chúng toàn thế giới. Đây là một phương thức đơn giản, chi phí thấp nhưng hiệu quả cao trong quảng bá du lịch.

Được biết, năm 2019 có hơn 400 địa danh nổi tiếng tại hơn 50 quốc gia trên thế giới đã được “nhuộm xanh”, bao gồm các địa danh mang tính biểu tượng như toà nhà Empira State ở New York, Toà thị chính ở London, Nhà hát Opera Sydney ở Australia, Tháp nghiêng Pisa ở Ý, Vạn lý trường thành tại Trung Quốc…

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ sông Bến Hải là di tích lịch sử cấp Quốc gia Việt Nam. Nơi đây từng là ranh giới chia cắt hai miền Nam – Bắc của đất nước Việt Nam suốt 21 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem