Isco lỡ cơ hội khoác áo Barcelona vì... dốt ngoại ngữ

Chủ nhật, ngày 20/10/2013 19:27 PM (GMT+7)
Isco không phải là người giỏi ngoại ngữ và ngay cả môn tiếng Catalan, anh cũng cảm thấy “khó nuốt”. Chính điều này đã khiến Isco lỡ cơ hội khoác áo Barcelona.
Bình luận 0
Tháng 6 vừa qua, Isco chính thức rời Malaga và gia nhập Real Madrid với giá chuyển nhượng lên tới 30 triệu euro. Khoác lên mình màu áo của đội bóng hay nhất thế kỷ 20, tiền vệ 21 tuổi người Tây Ban Nha chẳng cảm thấy bỡ ngỡ. Thậm chí còn hòa nhập rất nhanh. Anh đã ra sân 11 trận, ghi 5 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo.

Với những gì Isco thể hiện, các Madridista tin rằng, cựu ngôi sao Malaga chứ không phải Gareth Bale hay Asier Illarramendi, mới là bản hợp đồng đáng “đồng tiền bát gạo” nhất của Chủ tịch Florentino Perez trong mùa hè 2013. Nhưng có một bí mật mà ít người biết, Real Madrid không phải đội bóng mà Isco thần tượng.

 Vì kém môn ngoại ngữ nên Isco đành nỡ cơ hội khoác áo Barcelona
Vì kém môn ngoại ngữ nên Isco đành nỡ cơ hội khoác áo Barcelona

Từ khi còn là một chú nhóc, Isco thích Barcelona hơn hẳn Real Madrid và luôn mơ ước rằng mai này lớn lên sẽ có cơ hội khoác áo đội chủ sân Nou Camp. Tuy nhiên, chỉ vì khả năng ngôn ngữ kém, không thể nhòi nhét nổi tiếng Catalan vào đầu nên Isco đành bỏ lỡ cơ hội trở thành đồng đội của Messi, Xavi hay Iniesta.

“Năm 2010, Isco đã có cơ hội khoác áo Barcelona. Nhưng rốt cục mọi việc không xảy ra. Nếu khoác áo Barcelona, Isco sẽ phải tới trường và học môn tiếng Catalan. Mà ngoại ngữ chưa bao giờ là thế mạnh của Isco. Cậu ấy luôn gặp khó khăn trong việc đưa nó vào đầu”, Salvador Burgos, HLV thừa thiếu niên của Isco, tiết lộ.

“Isco không bao giờ nhắc đến Real Madrid. Cậu ấy luôn là fan của Malaga và thích Barcelona hơn Real Madrid. Nhưng giờ cậu ấy đã là một phần của Real Madrid. Đó là một bất ngờ thú vị và tôi luôn ủng hộ cậu ấy. Cậu ấy đã có một khởi đầu tuyệt vời và mọi việc chắc chắn sẽ còn tốt đẹp hơn nữa”, Burgos nói thêm.

Ngoài bật mí về sở thích thửa niên thiếu của Isco, Burgos cũng bàn luận khá sâu về vấn đề chấn thương của cậu học trò cũ: “Isco chưa khi nào được xem là một cầu thủ có thể hình hay sức mạnh, giờ đây cậu ấy thi đấu tại Real Madrid với cường độ 3 ngày 1 trận và đòi hỏi thể lực cực cao. Đó là điều không tốt chút nào cả”.

“Real Madrid cần phải để Isco nghỉ ngơi đều đặn. Cậu ấy đã thi đấu nhiều trận và nên được cho nghỉ dưỡng sức nhiều hơn. Nếu làm theo cách đó Isco sẽ tiếp tục có những màn trình diễn sáng chói trên sân. Tôi chắc chắn Isco sẽ dần nâng cao thể lực của mình, nhưng Real nên sử dụng cậu ấy một cách tiết kiệm”, Burgos kết luận.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem